Tổng thống Venezuela đã từng

âm mưu bắt cóc một vị hồng y Honduras

 

Tổng thống Venezuela đã từng âm mưu bắt cóc một vị hồng y Honduras.

Tegucigalpa, Honduras [CWN 18/7/2011] - Tổng thống Venezuela đã từng âm mưu bắt cóc một vị hồng y Honduras.

Ðức hồng y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, kiêm chủ tịch Caritas Quốc tế, mới đây đã tiết lộ với Ủy ban Sự Thật và Hòa Giải Honduras rằng tổng thống Venezuela, ông Hugo Chavez, đã từng có âm mưu bắt cóc ngài.

Ðức hồng y Tổng giám mục Tegucigalpa nói rằng ông Chavez đã phẫn nộ khi biết ngài ủng hộ cuộc đảo chánh lật đổ tổng thống Manuel Zelaya, một đồng minh thân cận của ông, hồi năm 2009.

Ðức hồng y khẳng định rằng ngài không hề hối tiếc về vai trò của ngài trong cuộc đảo chánh. Ngài cho biết: tình trạng Honduras đã cải thiện và ngài vẫn tiếp tục cầu nguyện cho ông Chavez là người đang chữa trị ung thư tại Cuba.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng "Vatican Insider" [tin từ bên trong Vatican], Ðức hồng y Maradiaga, người mà nhiều người tin có thể được bầu làm giáo hòang, nhìn nhận rằng mạng sống của ngài đã từng bị đe dọa, nhưng ngài không hề lo sợ cho an ninh cá nhân.

Ðức hồng y Tổng giám mục Tegucigalpa nói: "Áo giáp của tôi ư? Ðó chính là cây thánh giá trên ngực tôi. Và tràng chuỗi mân côi là cây súng có sẵn "50 viên đạn".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page