Ðức thánh cha sẽ dâng hiến giới trẻ

cho Trái Tim Chúa Giesu

 

Ðức thánh cha sẽ dâng hiến giới trẻ cho Trái Tim Chúa Giesu.

Madrid, Tây ban nha [CWN 18/7/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ dâng hiến giới trẻ thế giới cho Thánh Tâm Chúa Giesu.

Trong một bài giáo lý được Ủy ban tổ chức Ðại hội Giới Trẻ Thế giới phổ biến, Ðức thánh cha sẽ dâng hiến giới trẻ thế giới cho Thánh Tâm Chúa Giesu.

Bài giáo lý khẳng định rằng Ðức thánh cha sẽ dâng hiến mọi người trẻ trên thế giới cho Chúa Giesu, chứ không chỉ những người hiện diện trong buổi canh thức tại Madrid vào tối thứ Bảy 20 tháng 8 năm 2011.

Bài giáo lý của Ủy ban tổ chức Ðại hội giới trẻ đã giải thích ý nghĩa của việc dâng hiến giới trẻ cho Thánh Tâm Chúa Giesu bằng cách gợi lại mẫu gương của thánh nữ Marguerite Marie Alacoque là người đã được chọn để quảng bá sự tôn kính Thánh tâm Chúa Giesu xuyên qua việc chầu Thánh Thể và Giờ Thánh.

Ngoài ra, Tòa thánh cũng loan báo rằng trong buổi gẫm đàng thánh giá theo thông lệ trong các Ðại hội giới trẻ, các bạn trẻ khuyết tật hay các bệnh nhân Sida sẽ là những người vác thánh giá.

Cha Eric Jacquinet, đặc trách phân bộ giới trẻ của Hội đồng Tòa thánh về giáo dân đã cho biết như trên trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo SIR của Hội đồng Giám mục Ý.

Cha Jacquinet giải thích rằng trong buổi gẫm đàng thánh giá, "các bạn trẻ khuyết tật, các bệnh nhân Sida, những người nghèo và khách hành hương đến từ các vùng đang có xung đột như Thánh Ðịa và Iraq hay những vùng từng bị thiên tai như Nhựt bản và Haiti... sẽ là những người thay phiên nhau vác thánh giá".

Theo cha, sáng kiến này có mục đích cho thấy Chúa Giesu là Người luôn gần gũi với những người đau khổ và chỉ ra con đường để tiến về phía trước và vượt qua sự chết để tiến về sự sống.

Cha Jacquinet cũng loan báo sẽ có 900 bạn trẻ đến từ Hong kong , 2,000 đến từ Nga và 300 nguời đến từ Nhựt bản.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page