Tòa thánh và Malaysia quyết định

thiết lập quan hệ ngoại giao

 

Tòa thánh và Malaysia quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao.

Castel Gandolfo [Zenith 18/7/2011] - Tòa thánh và Malaysia quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hôm thứ Hai 18 tháng 7 năm 2011, Phòng báo chí Tòa thánh loan báo rằng Tòa thánh và Malaysia, quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo, đã quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao.

Quyết định trên đây đã được đưa ra sau cuộc gặp gỡ giữa Ðức thánh cha Benedicto XVI và thủ tướng Malaysia, ông Najib Bin Abdul Razak hôm thứ Hai 18 tháng 7 năm 2011. Sau đó, ông Razak đã có cuộc gặp gỡ với Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh và Ðức cha Dominique Mamberti, bộ truởng ngoại giao Tòa thánh.

Theo đài phát thanh Vatican, cuộc gặp gỡ giữa Ðức thánh cha và thủ tướng Malaysia kéo dài khoảng 20 phút. Phái đoàn tháp tùng ông Razak gồm có phu nhân của ông, một số viên chức chính phủ, đại diện hồi giáo và Ðức tổng giám mục thủ đô Kuala Lumpur.

Chính trong các cuộc gặp gỡ vừa qua mà Tòa thánh và Malayisa đã thảo luận về các quan hệ song phương tích cực giữa hai bên và quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ngoài ra, thông cáo của Tòa thánh cũng cho biết Tòa thánh và thủ tướng Malaysia cũng thảo luận về tình hình chính trị và xã hội trên thế giới, cách riêng tại Á châu. Hai bên đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên văn hóa và liên tôn nhằm thăng tiến hòa bình, công lý và một sự cảm thông lớn hơn giữa các dân tộc.

Theo đài phát thanh Vatican, thủ tướng Malaysia, vốn là một tín đồ hồi giáo, cho biết ông đã từng theo học tại trường của các Sư huynh La san.

Theo thông lệ, Ðức thánh cha và thủ tướng Malaysia đã trao đổi quà tặng cho nhau. Ðức thánh cha đã tặng cho ông Razak một bình sứ có in toàn cảnh thành Roma. Về phần mình, thủ tướng Malaysia tặng cho Ðức thánh cha một tấm vải thêu với những bông hoa đặc sản của nước ông.

Malaysia sẽ là quốc gia thứ 179 trên thế giới có quan hệ ngoại giao với Tòa thánh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page