Bí mật tòa giải tội

và luật pháp Ái nhĩ lan

 

Bí mật tòa giải tội và luật pháp Ái nhĩ lan.

Ái nhĩ lan [CNS 15/7/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Tiếp theo những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo hội tại Ái nhĩ lan, chính phủ nước này loan báo sẽ ban hành luật để buộc các linh mục giải tội phải tố cáo với cảnh sát bất cứ người nào đến xưng thú về tội lạm dụng tình dục trẻ em.

Phản ứng trước đòi hỏi này, Hiệp hội các linh mục Ái nhĩ lan khẳng định rằng bí mật tòa giải tội là một bí mật tuyệt đối mà không một ai có thể vi phạm được.

Về phía chính phủ Ái nhĩ lan, bộ trưởng đặc trách thiếu nhi Frances Fitzgerald tuyên bố rằng nếu chính phủ ban hành luật thì luật này phải được mọi người tuân thủ.

Chính phủ Ái nhĩ lan cho biết sẽ ban hành một luật nhằm buộc các linh mục phải tiết lộ chi tiết về lạm dụng tình dục, ngay cả khi biết được các chi tiết này trong tòa giải tội. Theo luật, ai bất tuân sẽ bị phạt đến 5 năm tù.

Chính phủ loan báo như trên sau khi một ủy ban điều tra về các vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo phận Cloyne cho biết đã có nhiều cáo buộc về lạm dụng tình dục trong giáo phận, nhưng bị bao che và không được trình báo với cảnh sát.

Hôm 14 tháng 7 năm 2011, thủ tướng Ái nhĩ lan, ông Enda Kenny tuyên bố rằng giáo luật không thể đứng trên luật pháp quốc gia. Ông Fitzgerald còn cho rằng chính phủ không "màng" đến "luật lệ của bất cứ tổ chức nào". Ông nói rằng đây là luật pháp quốc gia về việc bảo vệ trẻ em. Nếu một đứa trẻ có nguy cơ bị lạm dụng tình dục, chúng ta không thể nói là đừng nên tố giác. Ông khẳng định: "Luật pháp quốc gia đã rõ ràng và không hàm hồ".

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS, Ðức cha John McAreavey, Giám mục Dromore cho biết: các Ðức giám mục Ái nhĩ lan đang chờ chính phủ công bố luật trước khi đưa ra lập trường của mình. Ngài nhấn mạnh rằng Giáo hội không hề nại đến bí mật tòa giải tội để ngăn cản việc tố cáo với cảnh sát về việc lạm dụng tình dục trẻ em.

Theo dự trù, chính phủ Ái nhĩ lan sẽ cho bàn hành luật mới về vấn đề này vào mùa thu tới đây. Các nguồn tin thân cận với các Ðức giám mục Ái nhĩ lan nói rằng các Ðức giám mục sẽ mở chiến dịch để vận động bảo đảm cho bí mật tòa giải tội được bảo đảm.

Ông David Quinn, giám đốc viện "Iona" chuyên cố vấn về chính trị cho Giáo hội, gọi luật mà chính phủ Ái nhĩ lan định ban hành là một điều vô tiền khoáng hậu. Nếu luật này được hình thành, thì Ái nhĩ lan sẽ là nước duy nhứt trong thế giới Tây phương ban hành một luật như thế. Ngay cả trong thời Cách mạng Pháp sau năm 1789, mặc dù Giáo hội bị bách hại một cách dã man, chính phủ thời đó cũng không hề ban hành một luật đòi hỏi phải phá vỡ bí mật tòa giải tội.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNS, ông Quinn nói rằng "rõ ràng là chính phủ Ái nhĩ lan không nhận ra điều mà mọi chính phủ đều nhìn thấy là: ít nhứt một luật như thế sẽ không thuyết phục được ai, mà trái lại sẽ có tác động hoàn toàn trái ngược. Xã hội sẽ ít an toàn hơn."

Theo ông, "sẽ không có một kẻ lạm dụng tình dục trẻ em nào còn dám tìm đến với một linh mục để xưng tội, vì biết rằng vị linh mục sẽ đi tố với cảnh sát. Nhưng ngăn cản tội nhân tìm đến với tòa giải tội, thì họ cũng sẽ không còn có ai để thuyết phục mình làm thêm một bước nữa là ra đầu thú.

Về bí mật tòa giải tội, thiết tưởng cũng nên đọc lại qui định của Giáo hội. Ðiều 983 của Giáo luật hiện hành qui định như sau: "Bí mật tòa giải tội là điều bất khả xâm phạm. Do đó, tuyệt đối cấm ngặt linh mục giải tội không được phản bội hối nhân bất cứ cách nào, hoặc bằng lời nói hay bằng cách khác và vì bất cứ một lý do nào".

Cũng theo điều 983, "nếu phải có một thông ngôn, thì người này cũng buộc phải tuân giữ bí mật tòa giải tội. Ngoài ra, tất cả những ai, cách này hay cách khác, nhờ bí tích giải tội mà biết được tội lỗi [của người khác], cũng buộc phải tuân giữ bí mật tòa giải tội".

Trong điều 984, Giáo luật cũng tuyệt đối ngăn cấm "xử dụng những hiểu biết có được trong tòa giải tội để làm thiệt hại cho hối nhân."

Ngoài ra, cũng theo khoản giáo luật này, "bất cứ ai đuợc trao quyền cai quản cũng không được phép xử dụng sự hiểu biết về tội lỗi đạt được trong tòa giải tội cho sự quản trị ở tòa ngoài".

Cuối cùng, cũng liên hệ đến bí mật tòa giải tội, giáo luật qui định rằng "vị giám tập và phụ tá của mình, vị giám đốc chủng viện hay một cơ sở giáo dục khác, không được phép giải tội cho các học viên trong nhà, ngoại trừ trong những trường hợp đặc biệt, họ tự ý xin xưng tội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page