Ðức tân Tổng giám mục Melkit Liban

và kinh nghiệm hợp tác với người hồi giáo

 

Ðức tân Tổng giám mục Melkit Liban và kinh nghiệm hợp tác với người hồi giáo.

Beirut, Liban [CNS 15/7/2011] - Ðức tân Tổng giám mục Melkit Beirut, Liban, là người có nhiều kinh nghiệm hợp tác với người hồi giáo.

Ðược biết: trước khi được bầu làm Tổng giám mục Beirut, Ðức cha Cyrille Bustros đã từng là Tổng giám mục của Giáo phận Melkit tại Newton, bang Massachusetts, Hoa kỳ. Trước đó, ngài đã từng là Giám mục Baalbek, một vùng thuộc miền đông Liban với 80 phần trăm dân số theo Hồi giáo.

Trong 7 năm làm Tổng giám mục giáo phận Melkit Newton, Ðức cha Boutros thường được mời đến nói chuyện tại các đại học cũng như các hội nghị về cuộc đối thoại giữa Hồi giáo và Kitô giáo.

Tại Liban, đối thọai giữa Hồi giáo và Kitô giáo sẽ là một trong những quan tâm hàng đầu của ngài.

Ðức cha Boutros sẽ chính thức nhậm chức giáo chủ Giáo hội Công giáo Maronit Liban tại Beirut vào ngày 22 tháng 7 năm 2011.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS, đức tân Thượng phụ Công giáo Maronit Liban cho biết ưu tiên hàng đầu của ngài là "xây nhà thờ, xây dựng gia đình, xây dựng giới trẻ, rao giảng và đối thoại với người hồi giáo".

Theo thông lệ, các giới chức hồi giáo tại Liban sẽ tham dự lễ nhậm chức của đức tân Thượng phụ để chúc mừng ngài.

Về cuộc sống chung giữa Hồi giáo và Kitô giáo tại Liban, Ðức cha Boutros nói: "nguyên tắc nền tảng để sống chung với nhau trong hòa bình là phải tôn trọng nhau và chấp nhận những khác biệt của nhau".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page