Giáo hội tại Tunisia khuyến khích

người công giáo ủng hộ phong trào dân chủ

 

Giáo hội tại Tunisia khuyến khích người công giáo ủng hộ phong trào dân chủ.

Vatican [CNS 15/7/2011] - Giáo hội Công giáo tại Tunisia khuyến khích người công giáo ủng hộ phong trào dân chủ.

Ðức cha Maroun Lahham, Tổng giám mục thủ đô Tunis, Tunisia, nói rằng Cộng đồng Công giáo nhỏ bé tại nước này cầu nguyện cho tiến trình dân chủ hóa của đất nước và hy vọng rằng mọi người dân sẽ hưởng được tự do tôn giáo đầy đủ.

Trong một lá thư mục vụ mới đây, Ðức tổng giám mục Tunis viết: "Dĩ nhiên, chúng tôi ủng hộ sự tách biệt giữa "đền thờ và nhà nước", nhưng chúng tôi muốn nói rõ ràng rằng một xã hội dân chủ lành mãnh cần phải đặt nền tảng trên những giá trị vốn có một cội rễ tôn giáo như: tự do, tôn trọng, hòa bình, bình đẳng, ưu tiên phục vụ người nghèo và liên đới".

Lá thư mục vụ của Ðức tổng giám mục Tunis nhắc nhở 22 ngàn người công giáo Tunisia về thái độ mà họ phải có trước những thay đổi chính trị và xã hội trong nước.

Tưởng cũng nên nhắc lại: dạo tháng Giêng năm 2011, người dân Tunisia đã lật đổ chế độ độc tài và bước vào tiến trình dân chủ hóa.

Theo đài phát thanh Vatican, lá thư của Ðức cha Lahham đề ngày 14 tháng 7 năm 2011, ngày được dự trù diễn ra cuộc bầu cử Ủy ban soạn thảo Hiến pháp mới. Nhưng cuộc bầu cử đã được dời lại vào tháng 10 năm 2011. Hiến pháp phải được sọan thảo và thông qua trong một cuộc trưng cầu dân ý trước khi các cuộc bầu cử bình thường được tổ chức để bầu tổng thống và quốc hội.

Tiến trình dân chủ tại Tunisia được dự trù sẽ kéo dài 2 năm. Theo Ðức cha Lahham, 2 năm có thể là một thời gian dài, nhưng chẳng là gì so với lịch sử của một dân tộc, nhứt là khi phải đối đầu với một sự thay đổi tận gốc rễ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page