Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ

đề ra một số dự án để mang lại hy vọng

cho Giáo hội tại Ai cập

 

Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ đề ra một số dự án để mang lại hy vọng cho Giáo hội tại Ai cập.

London [Zenit 13/7/2011] - Văn phòng Anh quốc của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ trợ cấp tài chính cho một số dự án để mang lại hy vọng cho Giáo hội tại Ai cập.

Văn phòng Anh quốc của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ cho biết hiện văn phòng đang trợ cấp tài chính cho các nữ tu đang làm việc trong giáo phận Assiut, Ai cập, là nơi các cộng đồng tu sĩ đang đảm trách việc giáo dục kitô và giúp điều hành các bệnh xá trong những khu nghèo nhứt của miền Thượng Ai cập, ở phía nam thủ đô Cairo.

Cũng trong vùng này, văn phòng Anh quốc của tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ cũng giúp tài chính cho việc huấn luyện 15 chủng sinh thuộc giáo phận Minia, tại tu viện thánh Leo Cả, Maadi, ngoại ô Cairo.

Dự án thứ ba do Văn phòng này đảm trách là trùng tu một nhà thờ tại Cairo. Hai dự án còn lại giúp xây dựng một trung tâm y tế và một phòng giáo xứ đa năng: cả hai đều thuộc giáo phận Sohag, cũng trong Miền Thượng Ai cập.

Ngân khoản dành cho các dự án nói trên đều do sự đóng góp của các tín hữu Anh sau khi tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ kêu gọi trợ giúp các tín hữu kitô Ai cập.

Sau khi tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ, đại diện của Văn phòng Anh quốc của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ đã viếng thăm nhiều giáo phận tại Ai cập.

Giám đốc văn phòng, ông Neville Kyrke Smith, đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục giúp đỡ Giáo hội tại Trung đông. Ông nói đến nỗi lo sợ và lo lắng của các tín hữu kitô tại Syria, Iraq, Liban và Thánh Ðịa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page