Các sinh viên người Uyghur

bị đuổi ra khỏi trường

vì cầu nguyện bất hợp pháp

 

Các sinh viên người Uyghur bị đuổi ra khỏi trường vì cầu nguyện "bất hợp pháp".

Bắc Kinh [Asianews 14/7/2011] - Chính quyền cộng sản Trung quốc ra lệnh đuổi các sinh viên người Uyghur ra khỏi trường vì cầu nguyện "bất hợp pháp".

Theo hãng thông tấn Asianews, ban giám đốc của một trường tại tỉnh Zhejiang, miền đông Trung quốc, đã đuổi hai sinh viên hồi giáo người Uyghur ra khỏi trường vì có dính líu với những sinh hoạt tôn giáo bất hợp pháp.

Hai sinh viên nói trên đang theo học tại trường cao đẳng sư phạm Hangzhou. Họ bị tống ra khỏi trường vì tham dự một buổi cầu nguyện của hồi giáo, mà nhà trường cho là bất hợp pháp.

Ông Dilxat Raxit, đại diện của Hội đồng Uyghur có trụ sở tại Munich, Ðức, nói rằng sự kiện này cho thấy chính quyền cộng sản Bắc kinh đang muốn cải tạo người Uyghur. Phần lớn người Uyghur, theo hồi giáo và nói tiếng Thổ nhĩ kỳ, sinh sống tại tỉnh Xinjiang (Tân Cương).

Chính quyền địa phương đã cưỡng bách các sinh viên phải đến những thành phố khác. Tỉnh Xingjiang đã từng là nơi diễn ra nhiều cuộc biểu tình chống người Hán.

Các sinh viên Uyghur không được quyền tham gia các hoạt động tôn giáo, kể cả những cuộc lễ được ghi trong lịch của họ. Nếu họ không tuân lệnh, cha mẹ họ phải bị phạt nặng nề.

Chính quyền cộng sản Trung quốc rất quan ngại về người Uyghur. Dân số Uyghur hiện có khoảng 16 triệu người. Do ngôn ngữ và tôn giáo, họ đều có liên hệ với các dân tộc Trung Á. Mặc dù bị sát nhập vào Cộng hòa nhân dân Trung quốc, người Uyghur không bao giờ hoàn toàn phục tùng chính phủ Bắc Kinh.

Cũng như đối với các vùng khác, chính phủ Bắc Kinh theo đuổi chính sách "thực dân" bằng dân số. Một cách cụ thể, vào năm 1949, nguời Hán chỉ chiếm có 6 phần trăm dân số tại tỉnh Xingjiang, nay lên đến 40 phần trăm. Riêng tại thủ phủ Urumqi, họ chiếm đến 80 phần trăm dân số.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page