Giáo hội Công giáo tại Ấn độ

chia buồn vì vụ đánh bom tại Mumbai

 

Giáo hội Công giáo tại Ấn độ chia buồn vì vụ đánh bom tại Mumbai.

Mumbai, Ấn độ [CWN 13/7/2011] - Giáo hội Công giáo tại Ấn độ chia buồn vì vụ đánh bom tại Mumbai.

Ðức hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn độ, đã bày tỏ sự thương tiếc với các gia đình nạn nhân của vụ đánh bom tại Mumbai. Cuộc tấn công đã làm cho 20 người chềt và trên 100 người bị thương.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CWN, Ðức hồng y Tổng giám mục Mumbai nói:

Ðây là một cuộc bạo động tàn nhẫn vô cảm. Chúng tôi lên án cuộc bạo động và thành thật chia buồn với các nạn nhân và gia đình của họ".

Ông Prithviraj Chavan, thống đốc bang Maharashtra mà Mumbai là thủ phủ, nói rằng các cuộc đánh bom là một cuộc "tấn công vào ngay trái tim của Ấn độ".

Ðức hồng y Gracias kêu gọi chính phủ hãy chận đứng các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào thành phố Mumbai, thủ đô tài chính của Ấn độ. Thành phố này đã từng hứng chịu nhiều vụ đánh bom và tấn công khủng bố khiến cho hàng trăm người chết.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page