Các nhà lãnh đạo Công giáo tại Hong kong

kêu gọi cầu nguyện cho sự hiệp nhứt Giáo hội

 

Các nhà lãnh đạo Công giáo tại Hong kong kêu gọi cầu nguyện cho sự hiệp nhứt Giáo hội.

Hong kong [CWN 13/7/2011] - Vào giữa lúc Hội công giáo ái quốc Trung quốc chuẩn bị tấn phong giám mục không có phép của Tòa thánh, các nhà lãnh đạo Công giáo tại Hong kong kêu gọi người công giáo Trung hoa cầu nguyện cho sự hiệp nhứt Giáo hội.

Tưởng cũng nên nhắc lại: một cuộc truyền chức giám mục không có phép của Tòa thánh được dự trù tổ chức tại Shantou vào ngày thứ Năm 14 tháng 7 năm 2011.

Ðức hồng y Joseph Zen Ze Kiun (Giuse Trần Nhật Quân), cựu Giám mục Hong kong và Ðức cha John Tong, đương kim Giám mục Hong kong, đã lên tiếng kêu gọi chận đứng cuộc truyền chức này. Các ngài tố cáo các viên chức trung quốc đang gây chia rẽ trong Giáo hội tại Trung quốc và kêu gọi người công giáo hãy hiệp nhứt với Tòa thánh.

Các nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo tại Hong kong đã cho phổ biến 60 ngàn ấn bản của một lá thư giải thích cuộc xung đột hiện nay giữa Tòa thánh và Hội công giáo ái quốc Trung quốc. Lá thư cũng tóm tắt nội dung lá thư mà Ðức thánh cha Benedicto XVI đã gởi cho người công giáo Trung Quốc hồi năm 2007 cũng như ghi nhận những vi phạm tự do tôn giáo tại Trung hoa lục địa, trong đó có việc giam giữ các linh mục và cưỡng bách các giám mục tham dự các cuộc truyền chức giám mục không có phép của Tòa thánh.

Theo hãng thông tấn Asianews, có 6 vị Giám mục Trung quốc, vốn được Tòa thành nhìn nhận, đã bị công an bắt cóc và đưa đến Shantou để chuẩn bị lễ truyền chức tại Shantou.

Tòa thánh đã từng lên tiếng phản đối việc chính quyền cộng sản Trung quốc cưỡng bách một số Giám mục phải tham dự các cuộc lễ truyền chức giám mục không có phép của Tòa thánh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page