Một số người vô thần sẽ tham dự

cuộc gặp gỡ liên tôn tại Assisi

 

Một số người vô thần sẽ tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn tại Assisi.

Roma [CWN 11/7/2011] - Một số nguời vô thần được mời tham dự Ngày gặp gỡ liên tôn cầu nguyện cho hòa bình thế giới tại Assisi.

Theo một sáng kiến rất được Ðức thánh cha Benedicto XVI tán thành, sẽ có 5 người vô thần tham dự ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho hòa bình và công lý trên thế giới được tổ chức tại Assisi, Ý vào ngày 27 tháng 10 năm 2011. Biến cố này đánh dấu 25 năm cuộc Gặp gỡ liên tôn cầu nguyện cho hòa bình được chân phước Gioan Phaolo II triệu tập ngày 27 tháng 10 năm 1986.

Ðức hồng y Gianfranco Ravasi, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về văn hóa, giải thích rằng "những người vô thần nói trên thuộc giới văn hóa, khoa học và triết học. Họ đại diện cho vố số những người không tuyên xưng một niềm tin tôn giáo nào, nhưng lại có một cái nhìn đạo đức và nhân bản về cuộc sống và con người".

Theo Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về văn hóa, "những người vô thần này đã tỏ ra phấn khởi khi chấp nhận làm khách hành hương vì hòa bình và công lý cùng với các tín hữu." Ðức hồng y nói rằng "chắc chắn họ đã có trong đầu và trong trái tim mình một số giải đáp, quan niệm và tư tưởng. Nhưng họ muốn đặt ra câu hỏi cho các tín đồ tôn giáo để có một cuộc trao đổi hữu ích về những câu hỏi nền tảng xoay quanh cuộc sống và cái chết, sự thật và dối trá, tính siêu việt và nội tại, thiện và ác, công lý và bạo động, chiến tranh và hòa bình, tình yêu và đau khổ".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page