Tòa thánh tuyên bố

Truyền chức giám mục

không có phép của Tòa thánh tại Trung quốc

là một bước thụt lùi

 

Tòa thánh tuyên bố: truyền chức giám mục không có phép của Tòa thánh tại Trung quốc là một bước thụt lùi.

Roma [CNA 12/7/2011] - Tòa thánh tuyên bố: truyền chức giám mục không có phép của Tòa thánh là một bước thụt lùi.

Trong một bài phỏng vấn dành cho nhựt báo Ý "La Stampa" hôm thứ Ba 12 tháng 7 năm 2011, Ðức cha Savio Hon Tai Fai, thư ký bộ truyền giáo, nói rằng một cuộc phong chức giám mục không có phép của Tòa thánh sắp diễn ra tại Trung quốc là một bước thụt lùi trong quan hệ giữa Trung quốc và Tòa thánh.

Theo vị giám mục người Hong kong này, với việc truyền chức này, "chính phủ và các chính trị gia Trung quốc xác tín rằng Giáo hội cần phải được chính quyền quản lý".

Ðức cha Hon đưa ra những nhận định trên đây chỉ hai ngày trước khi cha Joseph Huang Binzhuang được truyền chức giám mục không có phép của Tòa thánh. Theo chương trình, lễ tấn phong giám mục này sẽ được tiến hành tại giáo phận Shantou, tỉnh Guangdong, miền nam Trung quốc, vào ngày thứ năm 14 tháng 7 năm 2011.

Nếu được tiến hành, thì đây là lần thứ ba kể từ 3 tháng nay, Trung quốc cho truyền chức giám mục mà không có sự phê chuẩn của Tòa thánh. Tất cả các cuộc phong chức này đều do Hội công giáo ái quốc Trung quốc tổ chức.

Ðức cha thư ký bộ truyền giáo nói rằng "với các cuộc truyền chức giám mục bất hợp lệ dạo tháng 11 năm 2010 và ngày 29 tháng 6 năm 2011, chính quyền cộng sản Trung quốc đã thụt lùi lại thời thập niên 50". Họ muốn các đức giám mục phải chịu sự kiểm soát của nhà nước.

Theo đức cha Hon, Giáo hội Công giáo tại Trung quốc là một nạn nhân "gián tiếp" của những đấu đá nội bộ trong đảng cộng sản tại nước này.

Ðức cha nói rằng "trong Bộ Chính Trị, các lãnh tụ chóp bu đang dàn dựng mọi sự. Chỉ còn 18 tháng nữa, ông Hồ cẩm Ðào, tổng bí thư Ðảng cộng sản kiêm chủ tịch Nhà nước, sẽ được thay thế. Trong cuộc tranh giành nội bộ này, ai cũng tìm cách tỏ rõ lập trường " bảo thủ".

Cuộc phỏng vấn mà Ðức cha thư ký bộ truyền giáo dành cho nhựt báo La Stampa chỉ diễn ra một tuần lễ sau khi Tòa thánh cảnh cáo rằng vị giám mục nào đã tham dự lễ truyền chức giám mục tại Leshan ngày 29 tháng 6 năm 2011 đều có thể bị vạ tuyệt thông.

Ðức cha Hon cho biết: một số vị đã viết thư sang Tòa thánh để giải thích rằng mình đã chịu áp lực hay cuỡng bách phải tham dự lễ truyền chức. Một số khác vẫn "tĩnh bơ" trở về giáo phận của mình như thể không có việc gì đã xảy ra. Theo Ðức cha Hon, trong cả hai trường hợp, các vị giám mục này cần tỏ ra sám hối. Các vị phải xin lỗi dân chúng, tổ chức một ngày cầu nguyện và sám hối trong giáo phận. Chỉ như thế các vị mới lấy lại sự tin tưởng và mới có thể cai quản giáo phận.

Theo điều 1382 của giáo luật hiện hành, cả vị giám mục chủ phong lẫn giám mục thụ phong mà không có sự phê chuẩn của Tòa thánh, đều bị "vạ tuyệt thông tức khắc" mà chỉ có Tòa thánh mới có quyền giải.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page