Các Ðức giám mục Panama

kêu gọi giáo dân dấn thân vào chính trị

 

Các Ðức giám mục Panama kêu gọi giáo dân dấn thân vào chính trị.

Panama [CWN 12/7/2011] - Các Ðức giám mục Panama kêu gọi người giáo dân dấn thân vào chính trị.

Trong một lá thư mục vụ được cho công bố nhân dịp kỷ niệm 60 năm linh mục của Ðức thánh cha Benedicto XVI, các Ðức giám mục của quốc gia Trung Mỹ này nhấn mạnh đến việc học hỏi Kinh Thánh và việc truyền giáo bên trong Giáo hội.

Các Ðức giám mục Panama cũng bày tỏ quan ngại về sự vắng mặt của người giáo dân trong chính trị và than phiền về tình hình đất nước.

Trong lá thư mục vụ được cho công bố hôm 8 tháng 7 năm 2011, các vị chủ chăn Giáo hội tại Panama cho rằng "có sự tách biệt giữa quyền lợi của giai cấp và các nhu cầu cụ thể của dân chúng". Các ngài lấy làm đau buồn khi nhận thấy thái độ không đáng tin tưởng và tôn trọng của một số chính trị gia.

Theo các ngài, cần phải "nhân bản hóa chính trị và tái lập ý thức đạo đức, bằng cách đề cao phẩm giá con người, công ích và tôn trọng ý muốn của các cử tri". Các ngài kêu gọi các chính trị gia "hãy tỏ ra nhứt quán giữa cuộc sống và những nguyên tắc luân lý mà họ đề cao".

Thư mục vụ của các Ðức giám mục Panama đặc biệt tố giác tình trạng "nghèo khổ cùng cực của nhiều nguời dân". Nhân dịp này, các vị cũng khẳng định rằng "hôn phối là một sự kết hợp bền vững giữa một người nam và một người nữ". Một xã hội hủy hoại gia đình là một xã hội tự hủy. Trái lại, ai thăng tiến gia đình thì cũng thăng tiến con người. Ai tấn công gia đình cũng tấn công con người.

Theo thống kê của Tòa thánh, Panama là một quốc gia nhỏ bé với khoảng 3.4 triệu người. Trong số này số người công giáo chiếm đến 85 phần trăm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page