Myanmar không cho bốn giáo phận

tham dự Ðại hội giới trẻ thế giới

 

Myanmar không cho bốn giáo phận tham dự Ðại hội giới trẻ thế giới.

Yangoon, Myanmar [Zenit 12/7/2011] - Chính quyền Myanmar không cho 4 giáo phận tham dự Ðại hội giới trẻ thế giới.

Theo hãng tin "các Giáo hội Á châu" của hội thừa sai Paris, bốn giáo phận tại Myanmar đã nhận được lệnh cấm không được gởi đại diện tham dự Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ diễn ra tại Madrid Tây ban nha từ ngày 12 đến 16 tháng 8 năm 2011.

Lý do được chính phủ Myanmar đưa ra để không cho giới trẻ nước này tham dự Ðại hội là vì trong Ðại hội Giới Trẻ thế giới được tổ chức tại Australia hồi năm 2008, có nhiều người đã lợi dụng để đào thoát và xin tỵ nạn chính trị.

Theo cha Gerald Pho Khwa, giám đốc Ủy ban Giới trẻ Công giáo của Giáo hội Myanmar, chính các Ðức giám mục nước này cũng biểu đồng tình với lệnh cấm này.

Trong kỳ Ðại hội giới trẻ Sydney, đã có 5 thanh niên thuộc các giáo phận Hakha, Kalay và Banmaw, đã không trở về nước. Một thanh niên khác, thuộc giáo phận Myitkyina đã xin tỵ nạn, nhưng sau đổi ý và trở về.

Năm nay (2011), trong mỗi giáo phận, Ðức giám mục và giám đốc ủy ban giới trẻ được yêu cầu bảo đảm rằng các bạn trẻ tham dự Ðại hội Giới Trẻ sẽ không đào thoát.

Một số người không đồng ý với lệnh cấm trên. Theo ông Anthony Htoi San Aung, đặc trách giới trẻ của giáo phận Myitkyina, đây là một lệnh cấm bất công. Theo ông, lẽ ra các nhà lãnh đạo Giáo hội nên duyệt xét vấn đề và tìm ra một giải pháp khác hơn là "ngăn cấm".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page