Các Ðức giám mục Phi luật tân

ủng hộ việc chính phủ Á rập Saudi

quyết định không cho phép mướn

các phụ nữ Phi làm việc nhà

 

Các Ðức giám mục Phi luật tân ủng hộ việc chính phủ Á rập Saudi quyết định không cho phép mướn các phụ nữ Phi làm việc nhà.

Manila [Ucanews 4/7/2011] - Các Ðức giám mục Phi luật tân ủng hộ việc chính phủ Á rập Saudi quyết định không cho phép mướn các phụ nữ Phi và Indonesia làm việc nhà.

Cha Edwin Corros, thư ký điều hành của Ủy ban di dân và tỵ nạn thuộc Hội đồng Giám mục Phi luật tân, nói rằng quyết định trên đây của chính phủ Á rập Saudi sẽ giúp ngăn ngừa được việc các chủ nhân ngoại quốc lạm dụng những người phụ nữ Phi giúp việc nhà.

Theo cha Corros, cần phải ngưng gởi các phụ nữ sang giúp việc nhà tại Á rập Saudi để tránh tình trạng bóc lột như được báo chí thường xuyên tường thuật.

Hồi tuần trước, chính phủ Á rập Saudi đã ban hành lệnh cấm không được mướn các phụ nữ giúp việc nhà từ Phi luật tân và Indonesia.

Quyết định trên đây sẽ ảnh hưởng đến khoảng 180 ngàn người Phi như tài xế và giúp việc nhà. Hiện có khoảng một triệu hai trăm ngàn người Phi đang làm việc tại Á rập Saudi. Trong số này có đến 15 phần trăm phục dịch trong các gia đình người Á rập Saudi.

Bộ trưởng Lao động Phi luật tân, bà Rosalinda Baldoz, cho biết sẽ tìm thị trường tại Australia và Canada.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page