Phát ngôn viên của Tổng giáo phận Mehico

bị đưa ra tòa vì kêu gọi dân chúng

chống lại hôn phối đồng tính

 

Phát ngôn viên của Tổng giáo phận Mehico bị đưa ra tòa vì kêu gọi dân chúng chống lại hôn phối đồng tính.

Mehico [CWN 4/7/2011] - Linh mục phát ngôn viên của Tổng giáo phận Mehico bị đưa ra tòa vì kêu gọi dân chúng chống lại hôn phối đồng tính.

Ðược biết: hồi tháng 8 năm 2010, cha Hugo Valdemar, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Mehico, đã lên tiếng kêu gọi người công giáo chống lại hôn phối đồng tính. Hôm 1 tháng 7 năm 2011, một tòa án tại Mehico đã kết án vị linh mục và Tổng giáo phận Mehico vì tội gọi là "tuyên truyền chính trị".

Cha Vademar cho biết cha sẽ làm đơn kháng cáo. Cha nói rằng kết án cha "có hoạt động tuyên truyền chính trị trái phép" là một điều hoàn toàn sai lầm, bởi vì cha chỉ lập lại giáo huấn chính thức của Giáo hội Công giáo, sau khi các nhà lập pháp tại thành phố Mehico bỏ phiếu thông qua luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Trong lời tuyên bố, cha kêu gọi người công giáo đừng bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào ủng hộ hôn nhân đồng tính.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page