Ðại diện Tông tòa tại Tripoli

mạnh mẽ lên án các cuộc dội bom

của Nato xuống Libya

 

Ðại diện Tông tòa tại Tripoli mạnh mẽ lên án các cuộc dội bom của Nato xuống Libya.

Tripoli, Libya [CWN 4/7/2011] - Ðại diện Tông tòa tại Tripoli cực lực lên án các cuộc dội bom của Nato xuống Libya.

Trong một tuyên ngôn được xem là mạnh mẽ nhứt, Ðức cha Giovanni Martinelli, Ðại diện Tông tòa tại Tripoli, nói rằng "dội bom xuống Libya vẫn luôn luôn là một hành động vô luân".

Ðức cha Martinelli tuyên bố: "Tôi tôn trọng Nato, nhưng tôi cũng phải nói rằng chiến tranh là vô luân".

Vị Ðại diện Tông tòa Tripoli từ chối bình luận về tin chính phủ Libya đã sát hại người dân của mình. Tuy nhiên, Ðức cha nói rằng nếu có vi phạm nhân quyền thì không thể xử dụng cùng một phương pháp, tức bạo động, để chận đứng những vi phạm này.

Ðức cha Martinelli đã không ngừng lên tiếng tố cáo những cuộc dội bom của Nato khiến thường dân bị thiệt mạng.

Ðức cha Ðại diện Tông tòa cũng lo sợ rằng sự sụp đổ của chính phủ Gaddafi có thể tạo ra nhiều khó khăn hơn cho các nhóm tôn giáo thiểu số tại nước này.

Theo Ðức cha Martinelli, đại tá Gaddafi đã mang lại tự do cho Giáo hội. Nhắc đến các đau khổ hiện nay của các tín hữu kitô Iraq, ngài nhận định rằng, kể từ khi Saddam Hussein bị lật đổ, tình hình tại nước này thêm tồi tệ hơn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page