Những vụ bắt cóc các phụ nữ kitô Copte

gia tăng cuộc xung đột giữa

Kitô giáo và Hồi giáo tại Ai cập

 

Những vụ bắt cóc các phụ nữ kitô Copte gia tăng cuộc xung đột giữa Kitô giáo và Hồi giáo tại Ai cập.

Cairo, Ai cập [Asianews 9/7/2011] - Những vụ bắt cóc các phụ nữ kitô Copte gia tăng cuộc xung đột giữa Kitô giáo và Hồi giáo tại Ai cập.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, những nhà hoạt động Copte tại Ai cập cho biết: kể từ năm 1993, có 150 thiếu nữ và trẻ em vị thành niên nữ kitô bị bắt cóc và cưỡng bách cải đạo sang Hồi giáo để lấy người hồi giáo. Những người hồi giáo cho rằng các thiếu nữ này bỏ nhà ra đi vì những vấn đề gia đình hay để kết hôn vì có sự chống đối của cha mẹ.

Trường hợp mới nhứt xảy ra hôm 12 tháng 6 năm 2011 tại Minya, thượng Ai cập, khi hai bé gái 14 và 16 tuổi được báo cáo mất tích. Sau đó cảnh sát tìm thấy hai em tại Cairo, trên người có mang khăn trùm đầu Niqab, nhưng được nhận diện một cách dễ dàng vì trên trán vẫn còn vết xâm hình thánh giá Copte.

Mặc dù có sự phản đối của cha mẹ hai em, hai em vẫn bị giam giữ trong một bệnh viện tâm thần tại Cairo. Hiện chưa rõ hai em này bỏ nhà trốn ra đi hay bị bắt cóc.

Cảnh sát thường không theo dõi những vụ như thế và không chịu cho biết các dữ kiện về vấn đề này.

Về phần mình, các gia đình kitô Copte vì sợ bị trả đủa cho nên không dám báo cáo về sự mất tích của con cái mình.

Trong khi đó người hồi giáo lại lợi dụng những vấn đề gia đình của các tín hữu kitô để cổ võ các thiếu nữ bỏ nhà ra đi và gia nhập Hồi giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page