Các linh mục trung quốc chống lại

việc tham dự các cuộc tấn phong

không có phép của Tòa thánh

 

Các linh mục trung quốc chống lại việc tham dự các cuộc tấn phong không có phép của Tòa thánh.

Shenyang, Trung quốc [Asianews 8/7/2011] - Các linh mục trung quốc chống lại việc tham dự các cuộc tấn phong giám mục không có phép của Tòa thánh.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, hôm thứ Sáu 8 tháng 7 năm 2011, các linh mục tại Liaoning đã kéo đến Tòa giám mục để bảo vệ vị chủ chăn của mình khỏi bị cưỡng bách tham dự một lễ tấn phong giám mục không có phép của Tòa thánh.

Thật vậy, Ðức cha Paul Pei Junmin, Giám mục giáo phận Shenyang, đã bị công an cuỡng bách phải tham dự lễ tấn phong giám mục cho cha Joseph Huang Bingzhang, theo dự trù sẽ được tiến hành tại Shantou vào ngày 14 tháng 7 năm 2011. Ðây là một lễ tấn phong không có phép của Tòa thánh mà đức cha Pei bị cuỡng bách phải tham dự.

Nếu cuộc truyền chức xảy ra, thì đây là vụ phong chức Giám mục đầu tiên không có phép của Tòa thánh sau khi Tòa thánh công bố quyết định ra vạ tuyệt thông liên quan đến vụ truyền chức tại Leshan ngày 29 tháng 6 năm 2011.

Chính quyền cộng sản Trung quốc đang tạo áp lực rất mạnh lên các Ðức giám mục Trung quốc.

Một giám mục trẻ, xin được dấu tên, đã nói với hãng thông tấn Asianews rằng ngài cảm thấy mệt mõi, như thể "có một viên đá trong lồng ngực", nhứt là khi phải đối phó với các vụ truyền chức giám mục không có phép của Tòa thánh ngày càng gia tăng. Vị giám mục này nói rằng ngài phải sống trong lo sợ và hồi hợp khi nhận được lệnh phải tham dự các cuộc truyền chức không có phép của Tòa thánh.

Hôm thứ Sáu 8 tháng 7 năm 2011, các linh mục tại Liaoning đã chuyển tải một sứ điệp kêu gọi cầu nguyện cho các giáo phận của các ngài, nhứt là khi giám mục giáo phận bị cưỡng bách phải tham dự lễ tấn phong bất hợp lệ cho cha Huang, người đã được bầu lên dạo tháng 5 năm 2011, nhưng không được Tòa thánh phê chuẩn.

Ðược biết tất cả các linh mục của giáo phận Shenyang đã tụ tập tại Tòa giám mục để tìm cách đối phó với tình hình. Các vị đã ký tên vào một tuyên ngôn lên án chính quyền cộng sản Trung quốc vì cuỡng bách giám mục của mình tham dự lễ truyền chức cho cha Huang.

Hiện tại, các linh mục Shenyang đã cố gắng bảo vệ vị giám mục để ngài không bị bắt đưa đi. Tuyên ngôn của các linh mục Shenyang hy vọng rằng Chúa sẽ soi sáng để chính quyền cộng sản Trung quốc nhận ra sự thật.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page