Một nhóm ấn giáo quá khích

đột nhập vào một trường công giáo

và yêu cầu cho con cái họ được theo học

 

Một nhóm ấn giáo quá khích đột nhập vào một trường công giáo và yêu cầu cho con cái họ được theo học.

Vatican [CNS 7/7/2011] - Một nhóm người ấn giáo quá khích đột nhập vào một trường công giáo tại miền nam Ấn độ và yêu cầu cho con cái họ được theo học.

Một nguồn tin từ địa phuơng nói với hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo rằng mặc dù chống Kitô giáo, nhưng những người ấn giáo cực đoan vẫn nhìn nhận phẩm chất cao của việc giáo dục trong các trường công giáo.

Biến cố nói trên xảy ra tại Belgaum, miền tây nam Ấn độ. Khoảng 50 người ấn giáo cực đoan đã đột nhập vào một trường do các nữ tu Canossian điều khiển. Các nữ tu đã gọi cảnh sát đến để tái lập trật tự. Cầm đầu nhóm ấn giáo quá khích là một người đàn ông tự nhận là lãnh tụ của đảng quốc gia ấn giáo địa phương. Ông yêu cầu cho hai đứa con của một người bạn được theo học trong trường của các nữ tu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page