Giáo hội tại Sudan vẫn không chia hai

sau khi miền Nam tuyên bố độc lập

 

Giáo hội tại Sudan vẫn không chia hai sau khi miền Nam tuyên bố độc lập.

Nairobi, Kenya [CNS 7/7/2011] - Giáo hội tại Sudan vẫn không chia hai sau khi miền Nam tuyên bố độc lập.

Phát biểu tại Hội nghị các Ðức giám mục Miền Ðông Phi Châu, Ðức hồng y Gabriel Zubeir Wako, Tổng giám mục Khartoum, miền Bắc Sudan, nói rằng mặc dù miền Nam tuyên bố độc lập, Giáo hội tại hai miền vẫn liên kết với nhau.

Tưởng cũng nên nhắc lại, sau cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài trên 20 năm, vào ngày thứ Bảy 9 tháng 7 năm 2011, Miền Nam Sudan chính thức tuyên bố độc lập và trở thành một quốc gia mới trên bản đồ thế giới.

Ðức hồng y Tổng giám mục Khartoum nói rằng, "về mặt chính trị, quốc gia được chia hai, nhưng về mặt tôn giáo, hai miền Nam Bắc Sudan vẫn là một".

Về phần mình, Ðức cha Rudolf Deng Majak, Giám mục Wau, miền Nam Sudan, nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS rằng ngài và các Ðức giám mục khác đang chờ mong sự khai sinh của một quốc gia mới. Vị giám mục này nói rằng ngài tưởng sẽ không bao giờ chứng kiến được điều đó.

Cuộc chiến tranh giải phóng kéo dài trên 20 năm đã gây ra không biết bao nhiêu đau thương, tang tóc.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page