Hội đồng Giám mục Hoa kỳ

kêu gọi chính phủ tài trợ nhiều hơn

cho các chương trình

viện trợ nước ngoài

 

Hội đồng Giám mục Hoa kỳ kêu gọi chính phủ tài trợ nhiều hơn cho các chương trình viện trợ nước ngoài.

Hoa kỳ [CWN 7/7/2011] - Hội đồng Giám mục Hoa kỳ kêu gọi chính phủ tài trợ nhiều hơn cho các chương trình viện trợ nước ngoài.

Lời kêu gọi trên đây đã được Ðức cha chủ tịch Ủy ban công lý và hòa bình thế giới và chủ tịch Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa kỳ, đưa ra.

Trong lá thư đề ngày 5 tháng 7 năm 2011 gởi cho các dân biểu Quốc hội, Ðức cha Howard Hubbard, chủ tịch Ủy ban công lý và hòa bình thế giới và ông Ken Hackett, chủ tịch Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa kỳ, đã "nhìn nhận những khó khăn kinh tế của đất nước mà Quốc hội phải đương đầu". Tuy nhiên, theo Ðức cha Hubbard và ông Hackett, việc cắt giảm ngân sách dành cho các chương trình "cứu sống" sẽ đe dọa sự sống của những người nghèo nhứt trên thế giới.

Các chương trình "cứu sống" này gồm có trợ giúp các nông dân nghèo, cung cấp thuốc men cho những người đang sống với HIV và Sida, giúp đỡ các cô nhi và những trẻ em dễ bị tổn thương nhứt, trợ giúp nhân đạo cho những người lâm cảnh chết đói.

Các chuơng trình cứu sống này cũng chăm sóc y tế, nhà ở và tái thiết những nơi bị thiên tai, hoạt động gìn giữ hòa bình để bảo vệ các thường dân vô tội trong những quốc gia bị xáo trộn như Sudan và Congo. Ngoài ra các chương trình này cũng giúp đỡ người di dân và tỵ nạn phải trốn chạy các vùng có giao tranh hay bách hại như tại Iraq.

Ðức cha chủ tịch Ủy ban công lý và hòa bình thế giới và chủ tịch Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa kỳ cũng kêu gọi Quốc hội đề ra những luật bảo vệ sự sống, cụ thể là tái lập "chính sách thành phố Mehico", tức chính sách chống lại việc xử dụng ngân sách liên bang để tài trợ cho các tổ chức thực hiện hay cổ võ phá thai. Các vị đặc biệt kêu gọi quốc hội Hoa kỳ hãy ngưng tài trợ cho Quỹ Dân Số của Liên hiệp quốc, bởi vì Quỹ này đang tài trợ cho một chương trình cưỡng bách phá thai và tuyệt sinh hóa tại Trung quốc.

Ðức cha chủ tịch Ủy ban công lý và hòa bình thế giới và ông chủ tịch của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa kỳ cũng kêu gọi Quốc hội hãy duy trì Tu chính án Helms, nhằm ngăn cấm chính phủ xử dụng ngân sách liên bang để tài trợ cho việc phá thai.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page