Ðức tổng giám mục Los Angeles, Hoa kỳ

kêu gọi các nhà lập pháp chống lại

hai dự luật đi ngược lại

quyền của các cha mẹ

 

Ðức tổng giám mục Los Angeles, Hoa kỳ, kêu gọi các nhà lập pháp chống lại hai dự luật đi ngược lại quyền của các cha mẹ.

Los Angeles, Hoa kỳ [CWN 7/7/2011] - Ðức tổng giám mục Los Angeles, bang California, Hoa kỳ, kêu gọi các nhà lập pháp trong bang hãy chống lại hai dự luật đi ngược lại quyền của các bậc cha mẹ.

Ðức cha Jose Gomez, Tổng giám mục Los Angeles, nói rằng hai dự luật này là "một sự can thiệp đầy nguy hiểm của chính phủ vào quyền của các bậc cha mẹ".

Dự luật thứ nhứt cho phép trẻ em dưới hay trên 12 tuổi đuợc chủng ngừa HPV và chữa trị các bệnh "hoa liễu" mà không cần sự đồng ý của cha mẹ. Theo Ðức tổng giám mục Los Angeles, nếu dự luật này được thông qua, chính phủ sẽ khuyến khích giới trẻ làm những hành vi ngược lại với những giá trị luân lý của cha mẹ và như vậy, sinh ra nói dối hay không cho cha mẹ biết.

Dự luật thứ hai, vốn đã được nghị viện California thông qua và đang chờ thống đốc bang ký ban hành, yêu cầu các trường phải xử dụng những sách giáo khoa đề cao sự đóng góp của những người đồng tính. Cũng theo dự luật này, các trường học bị cấm không được xử dụng những tài liệu giáo khoa nào có chứa đựng bất cứ "ám chỉ nào chống lại người khác dựa trên khuynh hướng tính dục". Nhưng đáng chú ý hơn cả, dự luật cũng cấm các trường học không được xử dụng những tài liệu nào có chứa đựng "một giáo lý tôn giáo hay lời tuyên truyền nào chống lại luật này".

Theo Ðức tổng giám mục Los Angeles, sở dĩ chính quyền bang California phải viết lại các sách lịch sử là vì chịu áp lực của các nhóm chính trị. Ðức cha Gomez nói rằng đây là bằng chứng khác cho thấy chính quyền muốn can thiệp vào quyền của cha mẹ được làm những nhà giáo dục đầu tiên của con cái họ.

Ðức cha Gomez cũng ca ngợi thẩm phán Tối cao pháp viện Clarence Thomas vì đã chống lại việc cho phép bán cho trẻ em vị thành niên những "băng hình trò chơi" điện tử bạo động.

Ngài kêu gọi: "Chúng ta hãy cố gắng trở thành một dân tộc không còn biết đến phá thai, kiểm soát sinh sản, thụ thai trong ống nghiệm và ly dị. Chúng ta hãy kiến tạo một tương lai cho đất nước trong đó trẻ em được lớn lên trong những gia đình được xây dựng trên luật Chúa và luật tự nhiên".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page