Giáo hội tại Venezuela than phiền

về sự tụt hậu của đất nước

 

Giáo hội tại Venezuela than phiền về sự tụt hậu của đất nước.

Caracas, Venezuela [CWN 7/7/2011] - Giáo hội tại Venezuela than phiền về sự tụt hậu của đất nước dưới thời tổng thống Hugo Chavez.

Trong một lá thư mục vụ nhân dịp kỷ niệm 200 năm quốc gia dành được độc lập, các Ðức giám mục Venezuela vinh danh những người đã có công giải phóng đất nước khỏi chế độ thực dân, đồng thời cũng kêu gọi dân chúng đảo lộn tình trạng tụt hậu đang diễn ra dưới thời tổng thống Chavez.

Trong tuyên ngôn, các vị chủ chăn Giáo hội tại Venezuela ghi nhận rằng đất nước đang trải qua một tình trạng chính trị và xã hội ngày càng khó khăn. Theo các Ðức giám mục Venezuela, trong khi nhiều quốc gia khác đang có một sự phát triển có hệ thống, tiệm tiến và gia tốc, thì Venezuela lại ngày càng tụt hậu về kinh tế và xã hội, khiến nước này bị đẩy ra bên lề những thay đổi toàn cầu vốn có sức tạo ra một sự phát triển bền vững.

Trong lá thư, các Ðức giám mục đặc biệt tố giác những vụ tấn công mới đây nhắm vào các ảnh tượng công giáo và những điều kiện sống vô nhân đạo trong các nhà tù. Các ngài cũng than phiền về tình trạng nhân quyền và sự bất lực của nhà nước khiến phải nghĩ rằng chính quyền hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề này.

Theo thống kê của Tòa thánh, dân số Venezuela hiện có khoảng 28 triệu người, trong số này có đến 87 phần trăm tự nhận là người công giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page