Một linh mục Việt nam

xây cầu cho dân chúng ở vùng xa

 

Một linh mục Việt nam xây cầu cho dân chúng ở vùng xa.

Huế, Việt nam [Ucanews 6/7/2011] - Một linh mục tại miền Trung Việt nam giúp xây cầu cho dân chúng vùng xa xôi hẽo lánh.

Theo tin của hãng thông tấn Ucanews, một linh mục tại miền Trung Việt nam đã giám sát việc xây cất một chiếc cầu và một con đường để giúp cho dân chúng phần lớn theo Phật giáo tại một vùng xa khỏi bị chết đuối và có thể đi làm.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Ucanews, cha Phaolo Nguyễn Trọng, chính xứ giáo xứ Nước Ngọt, giáo phận Huế, cho biết: ngài đã giúp hoàn thành một chiếc cầu mới giúp trẻ em tại làng Bãi Ðáp khỏi bị chết đuối mỗi khi đến mùa mưa.

Theo cha Trọng, cây cầu xi măng dài 20 thước và rộng 3 thước này được bắc qua một dòng sông để giúp cho 600 tín đồ phật giáo từ các vùng núi trong quận Phú lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế có thể qua lại.

Phí tổn xây cất cây cầu là khỏang 7,500 mỹ kim. Tất cả chi phí này đều do người công giáo địa phương đóng góp. Riêng cha Trọng đã bán chiếc xe gắn máy của ngài để góp phần vào việc xây cất chiếc cầu.

Cha Trọng cho biết chiếc cầu này trực tiếp nối liền với con đường xi măng dài 3 cây số chạy qua 4 ngôi làng. Con đường này cũng đã được chính cha cho xây dựng hồi năm 2009.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page