Giáo hội tại Myanmar

cứu trợ người tỵ nạn Kachin

 

Giáo hội tại Myanmar cứu trợ người tỵ nạn Kachin.

Mandalay, Myanmar [Ucanews 6/7/2011] - Giáo hội Công giáo tại Myanmar cứu trợ người tỵ nạn Kachin.

Các giáo xứ thuộc giáo phận Banmaw, trong bang Kachin, đang cung cấp gạo và thuốc men cho những người tỵ nạn ốm đau và già cả đã trốn chạy các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và các lực lượng tranh đấu cho độc lập Kachin.

Trên 6 ngàn người đang tạm trú trong 5 giáo xứ gần biên giới Trung quốc. Nhiều người đã được tập trung vào các lều dả chiến, trong khi một số khác đã phải chạy trốn vào rừng.

Ðức cha Raymond Sumlut Gam, giám mục Banmaw, cho biết: nhờ những quyên góp trong mùa chay 2011, giáo phận đang làm hết sức có thể để cứu trợ người tỵ nạn. Nhưng nhu cầu của nguời tỵ nạn vuợt quá khả năng hạn hẹp của các giáo xứ.

Ðức giám mục Banmaw nói rằng những người sống gần biên giới thường vượt biên giới vào lúc ban đêm và sáng hôm sau trở về đồng ruộng của mình.

Các nguồn tin Giáo hội cho biết tình trạng tại một số vùng trong bang Kachin đã yên tĩnh. Nhưng những vùng sâu gần biên giới trung quốc vẫn còn nguy hiểm.

Các cuộc giao tranh đã bùng nổ hồi đầu tháng 6 năm 2011 giữa quân đội chính phủ và các lực lượng giải phóng Kachin, mặc dù hai bên đã ký thỏa hiệp ngưng bắn hồi năm 1994.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page