Tòa thánh kêu gọi

đề cao vai trò của người phụ nữ

trong Giáo hội tại Phi Châu

 

Tòa thánh kêu gọi đề cao vai trò của người phụ nữ trong Giáo hội tại Phi Châu.

Roma [CWN 6/7/2011] - Tòa thánh kêu gọi đề cao vai trò của người phụ nữ trong Giáo hội tại Phi Châu.

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 17 của Liên hội đồng Giám mục miền Ðông Phi Châu diễn ra tại Nairobi, Kenya, Ðức cha Savio Hon Tai Fai, thư ký bộ truyền giáo, nói rằng vì phụ nữ chiếm đến 80 phần trăm số người giữ đạo tại Phi Châu, cho nên Giáo hội cần phải "nhìn nhận vai trò sống còn của họ, nhứt là trong việc làm các quyết định".

Sau chuyến viếng thăm Phi Châu đầu tiên của ngài, Ðức cha thư ký bộ giáo sĩ nói trên đài phát thanh Vatican rằng ngài bị "ấn tượng" mạnh về "cảm nghiệm gia đình" giữa các vị giám mục Phi Châu và sự sốt sắng khi các ngài cử hành phụng vụ.

Về những vấn đề mà Giáo hội tại Phi Châu đang phải đương đầu, đức cha Hon cho biết: qua các trao đổi với các Ðức giám mục Phi Châu, ngài nhận thấy rằng những thách đố lớn đối với Giáo hội tại Phi Châu vẫn là tình trạng chiến tranh, bất ổn và một số vấn đề xuất phát từ các nước ngoài. Một cách cụ thể, đức cha thư ký bộ truyền giáo nói đến tệ nạn phá thai. Theo ngài, đây là một thứ thuốc độc hoàn toàn ngược lại với văn hóa Phi Châu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page