Ngoại trưởng Ðức

kêu gọi chính phủ Thổ nhĩ kỳ

cho mở lại Học viện thần học Halki

 

Ngoại trưởng Ðức kêu gọi chính phủ Thổ nhĩ kỳ cho mở lại Học viện thần học Halki.

Istanbul, Thổ nhĩ kỳ [Asianews 5/7/2011] - Bộ trưởng ngoại giao Ðức kêu gọi chính phủ Thổ nhĩ kỳ cho mở lại Học viện thần học Halki của Giáo hội Chính thống.

Nhân dịp viếng thăm Học viện thần học của Tòa thượng phụ đại kết Constantinople, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao Ðức, ông Guido Westerwelle, tuyên bố rằng việc mở cửa lại không tùy thuộc vào quốc hội mà chỉ do thiện chí của chính phủ Thổ nhĩ kỳ mà thôi.

Ðây là chuyến viếng thăm quan trọng nhứt tại học viện Halki kể từ khi học viện này bị đóng cửa năm 1971.

Cách đây không lâu, chính phủ Ðức đã bày tỏ ý muốn viếng thăm học viện. Nhưng chuyến viếng thăm của bộ trưởng ngoại giao Ðức chỉ được thực hiện sau cuộc bầu cử vừa qua tại Thổ nhĩ kỳ. Thủ tương Erdogan, người được tái cử thêm một nhiệm kỳ nữa, đã cuơng quyết cải tổ Hiến Pháp cho phù hợp với khuôn mẫu dân chủ của Liên Âu và như vậy cũng nhìn nhận các quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số.

Một ngày trước cuộc bầu cử được tổ chức hôm 12 tháng 6 năm 2011, Ðức thuợng phụ đại kết Bartolomeo I cũng nhấn mạnh rằng tình trạng các nhóm tôn giáo thiểu số tại Thổ nhĩ kỳ đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng theo ngài, đã đến lúc nhà nước phải nhìn nhận các quyền đầy đủ của các công dân không phải hồi giáo.

Hôm thứ Ba 5 tháng 7 năm 2011, trong thánh lễ đồng tế cùng với những người bạn học cũ cách đây 50 năm khi ngài nhận bằng cử nhân thần học tại Học viện Halki, Ðức thuợng phụ đại kết Constantinople kêu gọi: "chúng ta hãy cầu nguyện cho những bất công chống lại thế giới văn minh chấm dứt".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page