Anh quốc tuần hành kêu gọi

bảo vệ các tín hữu kitô tại Pakistan

 

Anh quốc tuần hành kêu gọi bảo vệ các tín hữu kitô tại Pakistan.

London, Anh quốc [Zenith 5/7/2011] - Một cuộc tuần hành đã diễn ra trước dinh thủ tướng Anh tại London để kêu gọi bảo vệ các tín hữu kitô tại Pakistan.

Hôm thứ Bảy 2 tháng 7 năm 2011, trên 3 trăm người gồm đại diện đạo Sikhs, Ấn giáo và Hồi giáo đã tham gia một cuộc tuần hành trước dinh thủ tướng Anh để yêu cầu Anh quốc hành động một cách cứng rắn hơn hầu bênh vực các tín hữu kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số khác tại Pakistan.

Trong cuộc tuần hành, một phái đòan đại kết đã chuyển đến văn phòng thủ tướng Anh một thỉnh nguyện thư mang chữ ký của trên 6 ngàn người.

Ông Neville Kyrke Smith, giám đốc của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ tại Anh quốc, cũng có mặt trong phái đoàn đại kết.

Chính quyền Pakistan đã bị chỉ trích nặng nề vì đã tỏ ra bất động trước những vụ lạm dụng luật chống phạm thượng. Luật này đặt ra những hình phạt rất nặng, ngay cả bị giam tù và tử hình, cho những ai xúc phạm đến hồi giáo.

Tưởng cũng nên nhắc lại: hồi đầu năm 2011, ông Salman Taseer, tỉnh trưởng tỉnh Punjab và ông Shahbaz Bhatti, bộ trưởng bộ các tôn giáo thiểu số, đã bị sát hại vì đã lên tiếng phê bình luật này và những bạo động phát sinh từ luật này.

Trong số những người ký tên vào thỉnh nguyện thư yêu cầu chính phủ Anh có hành động cứng rắn hơn để bênh vực các tín hữu kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số khác, người ta thấy có tên của Ðức hồng y Keith O'Brien, Tổng giám mục St Anrdrews và Edimbourg.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page