Ðức Thánh Cha khánh thành

cuộc triển lãm mừng 60 năm Linh Mục

 

Ðức Thánh Cha khánh thành cuộc triển lãm mừng 60 năm Linh Mục.

Vatican (SD 4-7-2011) - Sáng thứ Hai 4 tháng 7 năm 2011 Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI đã cắt băng khánh thành cuộc triển lãm do Hội Ðồng Tòa Thánh Văn Hóa tổ chức trong đại thính đường Phaolô VI để mừng 60 năm Linh Mục của ngài.

Ngỏ lời với 60 nghệ sĩ có các tác phẩm âm nhạc hội họa và điểu khắc trưng bầy trong dịp này, Ðức Thánh Cha mời gọi các nghệ sĩ đừng bao giờ tách rời óc sáng tác nghệ thuật và vẻ đẹp khỏi chân lý và tình bác ái, nhưng hãy luôn luôn can đảm là những người kiếm tìm chân lý và là các chứng nhân cho tình bác ái. Lý do là vì chúng ta cần được vẻ đẹp của sự thật và tình yêu thương đánh động tận sâu thẳm con tim và khiến cho nó được nhân bản hơn. Chính từ sự hiệp nhất hay từ sự hòa tấu toàn vẹn giữa chân lý và tình bác ái làm tỏa rạng ra vẻ đẹp, có khả năng khởi dậy sự ngưỡng mộ, kỳ công và niềm vui đích thật trong trái tim con người. Thế giới trong đó chúng ta đang sống cần có chân lý rạng ngời và không bị dối trá hay sự tầm thường làm lu mờ đi. Nó cần được tình bác ái đốt cháy để không bị kiêu căng và ích kỷ trấn áp. Ðức Thánh Cha xin Chúa Thánh Thần, là Ðấng làm ra vẻ đẹp trong thế giới, luôn luôn soi sáng và hướng dẫn các nghệ sĩ hướng tới Vẻ Ðẹp cuối cùng và vĩnh viễn, vẻ đẹp nung nấy tâm trí, mà mọi người chờ đợi một ngày kia sẽ được chiêm ngắm trong tất cả sự rạng ngời của nó.

Ðức Thánh Cha nêu bật rằng cuộc triển lãm là một chặng gặp gỡ mới giữa Giáo Hội và các nghệ sĩ để đối thoại với nhau, và làm cho cuộc đối thoại ấy ngày càng mạnh mẽ và sâu đậm hơn, hầu cống hiến cho các nền văn hóa ngày nay một thí dụ hùng hồn về sự đối thoại phong phú và hữu hiệu, giúp thế giới này trở thành nhân bản và xinh đẹp hơn. (SD 4-7-2011)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page