Ðức thánh cha ca ngợi

báo Người quan sát Roma

 

Ðức thánh cha ca ngợi báo Người quan sát Roma.

Roma [Zenit 30/6/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI ca ngợi báo Người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh.

Báo Người quan sát Roma đã được thành lập ngày 1 tháng 7 năm 1861. Nhân dịp kỷ niệm 150 năm của tờ báo thường được mệnh danh là "Tờ báo của Ðức giáo hoàng", Ðức thánh cha đã gởi một sứ điệp cho ông Giovanni Maria Vian, giám đốc của tờ báo.

Trong sứ điệp dài đề ngày 24 tháng 6 năm 2011, Ðức thánh cha đã ghi lại một vài suy tư của ngài về lịch sử và vai trò của tờ nhựt báo này. Theo Ðức thánh cha, kể từ một thế kỷ rưởi qua, báo Người quan sát Roma đã "phổ biến giáo huấn của các Ðức giáo hoàng và là một trong những dụng cụ ưu biệt trong việc phục vụ Tòa thánh và Giáo hội".

Ðức thánh cha giải thích rằng, được thành lập với một sáng kiến riêng và được sự hổ trợ của phủ giáo hoàng, tờ nhựt báo ra buổi chiều này tự nhận là một tờ báo có tính cách "chính trị-tôn giáo", có mục đích bênh vực công lý, với niềm xác tín dựa trên Lời Chúa rằng sự Dữ sẽ không bao giờ thắng thế".

Năm 1885, Tòa thánh đã quyết định đứng ra quản lý tờ báo.

Trong suốt thế kỷ 20 vừa qua, với tất cả luơng thiện và tự do, báo người quan sát Roma đã nâng đỡ họat động can đảm của các Ðức giáo hoàng Benedicto XV, Pio XI và Pio XII trong việc bênh vực chân lý và công bình, nền tảng duy nhứt của hòa bình. Công tác này đã diễn ra trong giai đoạn bi thảm của đệ nhứt thế chiến đang tàn phá Âu Châu cũng như trong thế kỷ 20 với những chế độ toàn trị và những ý thức hệ độc hại chối bỏ sự thật và đàn áp con người, nhứt là cuộc tàn sát người do thái và đệ nhị thế chiến. Ngoài ra, báo người quan sát Roma cũng đã thực thi vai trò thông tin của mình trong thời chiến tranh lạnh và cuộc bách hại các tín hữu kitô do các chế độ cộng sản tại nhiều nước chủ trương.

Ðức thánh cha khẳng định: "như nhiều tiếng nói giáo dân có thế giá đã nhìn nhận, báo người quan sát Roma đã có thể hiên ngang đứng trên cuộc xung đột thế giới lần thứ hai".

Ðề cập đến sứ mệnh của tờ báo trong "thời kỳ thiếu những điểm qui chiếu và lọai trừ Thiên Chúa ra khỏi chân trời của nhiều xã hội", Ðức thánh cha nói rằng báo người quan sát Roma vẫn tiếp tục là một tờ báo "huấn luyện" chứ không chỉ thông tin.

Do đó, Ðức thánh cha khuyên tờ báo "nên biết trung trành với bổn phận đã thực thi trong một thế kỷ rưởi qua, bằng cách chú ý đến thế giới đông phương kitô, sự dấn thân đại kết của các Giáo hội và cộng đồng Giáo hội, không ngừng xây dựng tình thân hữu và hợp tác với Do thái giáo và các tôn giáo khác cũng như tiếng nói của phụ nữ và những vấn đề đạo đức sinh học".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page