Ðức thánh cha chia buồn

vì sự ra đi của đức cố Hồng y

Tổng giám mục Berlin

 

Ðức thánh cha chia buồn vì sự ra đi của đức cố Hồng y Tổng giám mục Berlin.

Roma [Zenith 30/6/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI chia buồn vì sự ra đi của đức cố Hồng y Tổng giám mục Berlin, Ðức.

Trong một điện tín gởi cho Ðức cha Matthias Heinrich, Giám mục phụ tá kiêm giám quản giáo phận Berlin, Ðức thánh cha đã bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của ngài với các tín hữu giáo phận vì sự ra đi của Ðức hồng y Georg Maximilian Sterzinsky, cựu Tổng giám mục Berlin, hôm thứ Năm 30 tháng 6 năm 2011 sau một thời gian dài lâm trọng bệnh.

Trong điện tín, Ðức thánh cha khẳng định rằng đức cố Hồng y đã "dẫn dắt một giáo phận trong một thời kỳ bị chia rẽ vì chính trị". Ðức thánh cha nói: "Với sự sụp đổ của bức tường Berlin và thống nhứt nước Ðức, là giám mục của mọi người, Ðức hồng y đã liên kết mọi người lại".

Ngoài ra, theo Ðức thánh cha, vị Hồng y qua đời vào tuổi 75 này luôn có khát vọng "được gần gũi với những người vô tổ quốc, những người tỵ nạn và di dân và mang lại cho họ một tổ quốc trong gia đình Giáo hội".

Thụ phong linh mục năm 1960, Ðức hồng y Sterzinsky được bổ nhiệm làm giám mục Berlin năm 1989, là năm bức tường Berlin sụp đổ. Ðức Gioan Phaolo II đã nâng ngài lên bậc Hồng y năm 1992.

Với cái chết của Ðức hồng y Sterzinsky, Hồng y đoàn chỉ còn 197 vị, trong số này có 83 vị trên 80 tuổi và 114 vị còn trong tuổi vào mật nghị bầu giáo hoàng.

Riêng Giáo hội Công giáo tại Ðức có 7 vị Hồng y, trong số này có 2 vị trên 80 tuổi và 5 vị còn trong tuổi bầu giáo hoàng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page