Một chương trình điện toán

giúp xác định các tác giả của Kinh Thánh

 

Một chương trình điện toán giúp xác định các tác giả của Kinh Thánh.

Tel Aviv, Israel [Cathnews 29/6/2011] - Các chuyên gia điện toán Israel đang xử dụng một chương trình nhu liệu để xác định các tác giả của Kinh Thánh.

Theo tin của hãng thông tấn AP, một nhóm chuyên gia điện toán Israel đã soạn thảo một chương trình nhằm xác định các tác giả của Kinh Thánh.

Chương trình này phân tách văn phòng và việc chọn từ ngữ để xác định tác giả của Kinh Thánh.

Các nhà nghiên cứu Kinh Thánh đã từng tin rằng Kinh Thánh đã được viết bởi nhiều tác giả khác nhau. Ngày nay, các học giả đã chia Kinh Thánh Cựu Ứơc thành hai khuynh hướng biên sọan khác nhau. Khuynh hướng thứ nhứt là một người hay một nhóm người được biết đến như là "tư tế", vì có liên hệ với các tư tế trong đền thờ Gierusalem. Nhóm thứ hai không thuộc dòng tư tế.

Khi áp dụng nhu liệu điện toán nói trên vào việc khảo sát bộ ngũ kinh, các nhà chuyên môn cũng nhận thấy rằng bộ sách này thuộc cả hai khuynh hướng.

Ông Moshe Koppel, giáo sư điện toán tại đại học Bar Ilan, gần thủ đô Tel Aviv, nói rằng những khám phá mới này phù hợp với sự phân chia truyền thống của các học giả Kinh Thánh đến 90 phần trăm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page