Nhà thờ thánh Phanxico Xavier Huế

kỷ niệm 100 năm

 

Nhà thờ thánh Phanxico Xavier Huế kỷ niệm 100 năm.

Huế [Ucanews 27/6/2011] - Nhà thờ thánh Phanxico Xavie Huế kỷ niệm 100 năm xây cất.

Nhà thờ này đã từng là nơi thờ phượng của quân đội Pháp đồn trú tại Huế. Trong trận tổng tấn công của quân đội Bắc Việt hồi Tết Mậu thân năm 1968, thành phố Huế đã bị thiệt hại nặng nề, nhưng Nhà thờ thánh Phanxico Xavie vẫn còn nguyên.

Ngôi nhà thờ có lối kiến trúc Gothic này đã được Hội thừa sai Paris xây cất năm 1911. Chính vì thế mà trong thánh lễ kỷ niệm 100 năm của nhà thờ, Ðức cha Stephano Nguyễn như Thể, Tổng giám mục Huế, đã kêu gọi mọi người nhớ đến công ơn của Hội thừa sai Paris. Ngài nói: "một trăm năm nữa, nhà thờ này vẫn còn phục vụ các nhu cầu tôn giáo của người công giáo địa phương".

Trước thánh lễ, cha Joachim Lê Thanh Hoàng, cha sở giáo xứ và cha Jean Baptist Etcharren, nguyên bề trên tổng quyền Hội thừa sai Paris, đã dâng hương trước bàn thờ tổ tiên.

Ðể đánh dấu việc kỷ niệm, giáo dân đã góp phần tu sửa tháp chuông, vốn đã bị hư hại trong các cuộc dội bom thời chiến tranh hồi năm 1968.

Cha Hoàng cho biết: một phần phí tổn của việc tu sửa tháp chuông là của Hội thừa sai Paris.

Thành phố Huế cũng như nhà thờ thánh Phanxico Xavie vẫn còn mang những vết tích của một cuộc chiến đã tàn phá xử sở trong hơn 15 năm. Hàng ngàn người dân Huế đã bị sát hại trong trận tổng công kích Tết mậu thân 1968.

Trong một thế kỷ, giáo xứ thánh Phanxico Xavie đã được chăm sóc mục vụ bởi 20 linh mục, trong đó có 5 vị thuộc hội thừa sai Paris, cũng như đức đương kim Tổng giám mục Huế và Ðức cố hồng y Phanxico Xavie Nguyễn văn Thuận.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page