Lem nhem tiền bạc trong việc

thông qua luật nhìn nhận

hôn phối đồng tính tại bang New York

 

Lem nhem tiền bạc trong việc thông qua luật nhìn nhận hôn phối đồng tính tại bang New York.

Washington [CNS 29/6/2011] - Chính do hối lộ mà luật nhìn nhận hôn nhân đồng tính đã được thượng viện của bang New York, Hoa kỳ, thông qua.

Trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS, ông Dennis Poust, giám đốc truyền thông của Hội đồng Công giáo bang New York khẳng định rằng thượng viện của bang này đã bị mua chuộc để thông qua luật nhìn nhận hôn nhân đồng tính.

Tuởng cũng nên nhắc lại: ngày 24 tháng 6 năm 2011, với 33 phiếu thuận và 29 phiếu chống, thượng viện bang New York đã thông qua luật nhìn nhận hôn phối đồng tính. Buổi chiều cùng ngày, thống đốc bang, ông Andrew Cuomo, một người công giáo thuộc đảng dân chủ, đã ký thành luật.

Ông Poust giải thích rằng chiến thuật mà những nguời tranh đấu cho luật này xử dụng thật đơn giản: đó là dùng hàng triệu triệu mỹ kim từ các tổ chức đồng tính trên toàn nước Mỹ để mua chuộc lá phiếu của các thuợng nghị sĩ tiểu bang New York.

Ông Michael Bloomber, thị trưởng thành phố New York , một tỷ phú cũng như thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo, cả hai đều sẵn sàng chi ra để cho luật này được thông qua.

Ông Poust nói rằng một khi tiền bạc đã trở thành tiếng nói trong lập pháp, thì Giáo hội đành phải chấp nhận thua cuộc.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page