Sau 93 năm, kiệu Thánh Thể diễn ra

tại thành phố St Petersbourg, Nga

 

Sau 93 năm, kiệu Thánh Thể diễn ra tại thành phố St Petersbourg, Nga.

Roma [CNA 23/6/2011] - Lần đầu tiên kể từ năm 1918, thị trưởng St Petersbourg, Nga, cho phép tổ chức rước kiệu Thánh Thể trong thành phố.

Theo dự trù, cuộc rước kiệu Thánh Thể sẽ diễn ra vào ngày Chúa Nhựt 26 tháng 6 năm 2011 và đi xuyên qua đại lộ Prospettiva Nevski, con đường chính của thành phố St Petersbourg.

Ðại lộ này thường được gọi là " Con đường khoan nhượng tôn giáo", bởi vì dọc theo đại lộ có các nhà thờ của mọi Giáo hội Kitô: Công giáo, Chính thống, Luther và Armeni.

Theo các viên chức Tổng giáo phận "Mẹ Thiên Chúa" Mascova, cuộc rước kiệu Thánh Thể cuối cùng đã diễn ra trên đại lộ này hồi năm 1918.

Nay sau 93 năm, người công giáo mới có thể rước kiệu trở lại dưới sự hướng dẫn của Ðức cha Paolo Pezzi, Tổng giám mục Mascova.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page