Các Ðức giám mục Croatia

ủng hộ việc nước này gia nhập Liên Âu

 

Các Ðức giám mục Croatia ủng hộ việc nước này gia nhập Liên Âu.

Roma [Zenit 23/6/2011] - Các Ðức giám mục Croatia ủng hộ việc nước này gia nhập Liên Âu và kêu gọi trung thành với các cội rễ kitô của đất nước.

10 ngày sau khi kết thúc các cuộc đàm phán giữa chính phủ Croatia và Ủy ban âu châu về việc nước này gia nhập Liên Âu, Ðức cha Zelimir Puljic, Tổng giám mục Zadar, thành viên của Ủy ban Giám mục Croatia về các quan hệ với Liên Âu, nói rằng các Ðức giám mục nước này muốn là thành phần tích cực của đất nước trong lúc này và cổ võ một nền lập pháp có trách nhiệm.

Theo Ðức cha Puljic, các vị chủ chăn Giáo hội tại Croatia nhắc lại tầm quan trọng của di sản kitô. Theo Ðức cha, gia nhập vào một Âu châu mới là phải trung thành với di sản kitô. Ngay từ đầu, Giáo hội đã tỏ ra là một sức mạnh "tòan cầu" khi qui tụ các dân tộc âu châu để biến thành một cộng đồng to lớn.

Ðức tổng giám mục Zadar cũng nhắc lại vấn đề quan hệ giữa nhà nước và Giáo hội cũng như trách nhiệm dân sự và xã hội của người công giáo. Ðức cha Puljic nói rằng Giáo hội chấp nhận một nhà nước thế tục, nhưng với điều kiện đây không phải là một thứ chủ nghĩa thế tục tước đoạt quyền tự do tuyên xưng niềm tin của người dân. Ðức cha khẳng định: không có một nhà nước thế tục nào mà không cần có Thiên Chúa.

Ðức cha Puljic giải thích rằng "Giáo hội ủng hộ sự tách biệt giữa nhà nước và Giáo hội, nhưng không muốn thấy một chủ nghĩa thế tục loại trừ Thiên Chúa và tôn giáo ra khỏi xã hội".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page