Hai nhà thờ chính tòa

của Công giáo lẫn Anh giáo

tại Christchurch, New Zealand

hoàn toàn bị động đất tàn phá

 

Hai nhà thờ chính tòa của Công giáo lẫn Anh giáo tại Christchurch, New Zealand, hoàn toàn bị động đất tàn phá.

Christchurd, New Zealand [ABC, The Australian 16/6/2011] - Hai nhà thờ chính tòa của Công giáo lẫn Anh giáo tại Christchurch. New Zealand có thể phải bị phá hủy tiếp theo những trận động đất mới đây.

Các cửa kính của nhà thờ chính tòa anh giáo vốn đã được 130 tuổi đã bị trận động đất hôm thứ Hai 13 tháng 6 năm 2011 hoàn toàn phá hủy. Tưởng cũng nên nhắc lại: ngôi nhà thờ này đã bị thiệt hại nặng nề trong trận động đất dạo tháng 2 năm 2011 khiến cho 181 người bị thiệt mạng.

Nữ giám mục Giáo phận Anh giáo Christchurch, bà Victoria Williams, nói rằng nhà thờ chính tòa là một biểu tượng của thành phố này. Bà cho biết: vì toàn bộ cấu trúc của nhà thờ đều bị hư hỏng, cho nên rất có thể phải tiến hành phá hủy nhà thờ.

Linh muc Peter Beck, cha sở nhà thờ chính tòa Anh giáo Christchurch nói rằng nếu trung tâm thành phố phải dời đi một nơi khác thì nhà thờ chính tòa cũng sẽ được xây cất lại tại một nơi khác.

Riêng nhà thờ chính tòa Công giáo, vốn được xây cất năm 1905, cũng bị thiệt hại nặng nề, do đó cũng có thể sẽ bị phá hủy. Hiện nay các kỹ sư đang thẩm định về tình trạng của nhà thờ chính tòa Công giáo. Phải đợi khoảng một tháng nữa mới biết rõ số phận của ngôi nhà thờ này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page