Tại cộng hòa Uzbekistan

có một quyển Kinh Thánh

hay cầu nguyện chung là bất hợp pháp

 

Tại cộng hòa Uzbekistan, có một quyển Kinh Thánh hay cầu nguyện chung là bất hợp pháp.

Tashkent, Uzbekistan [Asianews 18/6/2011] - Tại cộng hòa Uzbekistan, có một quyển Kinh Thánh hay cầu nguyện chung với nhau bị xem là bất hợp pháp.

Hãng tin có tên là "Forum 18" [diễn dàn 18] đã tố cáo những vụ hành hung và đe dọa nhắm vào các tín hữu kitô tại Uzbekistan. Các tín hữu tin lành vẫn tiếp tục bị bách hại.

Theo hãng tin "Forum 18", dạo trung tuần tháng 5 năm 2011, tại miền đông Uzbekistan, cảnh sát đã đánh đập một phụ nữ, tấn công vào nhà bà, ngay trước mặt con gái của bà. Người phụ nữ này bị cảnh sát hành hung như thế chỉ vì tham gia vào các sinh họat của Kitô giáo. Vì sợ cảnh sát, nhiều bệnh viện đã từ chối không chữa trị cho người đàn bà.

Hãng tin "Forum 18" đã chất vấn cảnh sát, nhưng họ từ chối không chịu trả lời.

Theo hãng tin Asianews, tại cựu cộng hòa Liên xô này, ngay cả có một quyển Kinh Thánh cũng bị xem là một tội ác. Các tòa phúc thẩm tại Tashkent đã ra lệnh cho một phụ nữ tin lành phải đóng một số tiền phạt tương đương với một ngàn âu kim vì đã tặng cho các đồng nghiệp của bà một quyển Kinh thánh dành cho trẻ em. Người nữ này bị tố cáo đã chiêu mộ tín đồ. Bà cũng bị cảnh sát đánh đập, nhưng các tòa phúc thẩm không màng đến vấn đề này.

Ngày 14 tháng 4 năm 2011, một tín hữu tin lành tên khác tên là Anvar Rajapov đã bị kết án phải đóng một số tiền phạt tương đương với 80 lần tiền lương hàng tháng của ông chỉ vị cảnh sát đã tìm thấy sách vở tôn giáo trong nhà ông. Tòa án tại Tashkent đã không thông báo cho ông về số tiền phạt này nhưng cảnh sát đã tịch thu sổ thông hành và đe dọa giết ông nếu ông tìm cách kháng án. Nhưng ông Rajapov đã làm đơn thẳng lên tổng thống và tối cao pháp viện nước này.

Những hành động như trên xảy ra liên tục tại Uzbekistan.

Ủy ban chống tra tấn của Liên hiệp quốc báo cáo rằng bạo động, tra tấn và đe dọa tự do tôn giáo là chuyện "thường tình" tại Uzbekistan.

Luật tự do tôn giáo do nước này đề ra khiến cho các nhóm tôn giáo khó được đăng ký và nhìn nhận. Luật này xem bất cứ sinh hoạt nào, kể cả cầu nguyện trong nhà, của những nhóm tôn giáo không được nhìn nhận là bất hợp pháp.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page