Kể từ năm 2006

có khoảng 200 nhà thờ

tại Indonesia bị tấn công

 

Kể từ năm 2006, có khoảng 200 nhà thờ tại Indonesia bị tấn công.

Jakarta, Indonesia [CWN 16/6/2011] - Kể từ năm 2006 đến 2011, đã có khoảng 200 nhà thờ tại Indonesia bị tấn công.

Con số trên đây đã được đưa ra trong một bản báo cáo gởi đến tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ".

Bản báo cáo còn cho biết: chỉ trong năm tháng đầu của năm 2011, đã có 14 nhà thờ bị tấn công.

Ông Theophilus Bela, chủ tịch của Diễn Ðàn Kitô Jakarta nói rằng "Tổng thống Indonesia, ông Yudhoyono" ngủ" mỗi khi xảy ra một vụ tấn công vào các nhà thờ kitô giáo". Ông Bela giải thích thêm: nếu tổng thống "ngủ" thì đương nhiên cảnh sát Indonesia cũng "ngủ" luôn.

Chủ tịch Diễn Ðàn Kitô Jakarta tuyên bố: "Người tín hữu kitô chúng tôi không sợ, bởi vì chúng tôi cũng là công dân của nước này giống như các nhóm khác trong xã hội". Ông cho biết: các tín hữu kitô Indonesia thường xuyên đến nhà thờ; mỗi ngày chúa nhựt, các nhà thờ luôn chật ních người.

Indonesia được xem là quốc gia hồi giáo lớn nhứt thế giới. Theo thống kê của Tòa thánh, dân số nước này hiện nay gần 229 triệu người. Trong số này chỉ có 3 phần trăm là người công giáo. 6 phần trăm theo Tin lành. 86 phần trăm là người hồi giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page