Tòa thánh tổ chức

một hội nghị về tế bào gốc

 

Tòa thánh tổ chức một hội nghị về tế bào gốc.

Roma [Zenit 16/6/2011] - Tòa thánh tổ chức một hội nghị về việc nghiên cứu tế bào gốc để chữa bệnh.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh, sư huynh Tomasz Trafny, giám đốc phân bộ "khoa học và đức tin" của Hội đồng Tòa thánh về văn hóa cho biết Tòa thánh sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về tế bào gốc với chủ đề "Tế bào gốc trưởng thành: khoa học và tương lai của con người và văn hóa". Theo dự trù, hội nghị quốc tế này sẽ khai diễn tại Vatican vào tháng 11 năm 2011.

Tưởng cũng nên nhắc lại: tế bào gốc trưởng thành khác với tế bào gốc từ phôi thai người. Giáo hội chống lại bất cứ cuộc nghiên cứu về tế bào gốc nào đòi hỏi phải hủy diệt phôi thai người.

Sư huynh Trafny giải thích rằng qua nghiên cứu về tế bào gốc trưởng thành, Tòa thánh muốn chứng minh rằng Giáo hội luôn nhìn về phía truớc bằng cách khai thác nhiều hướng nghiên cứu khác nhau và nêu lên những câu hỏi về ảnh hưởng của những nghiên cứu này đối với văn hóa. Sư huynh khẳng định: "Ðây là một cách trả lời cho những ai cho rằng Giáo hội vẫn muôn đời đi sau những tiến bộ khoa học".

Theo sư huynh giám đốc phân bộ "khoa học và đức tin" của Hội đồng Tòa thánh về văn hóa, nếu hội đồng này có quan tâm đến việc nghiên cứu tế bào gốc trưởng thành là bởi vì đây là một "ngành mới của y khoa". Theo tiên đoán, ngành này sẽ có một vai trò quan trọng trong những năm tới, không những trong cuộc chiến chống lại những bệnh nan y mà còn để xác định những mục tiêu và khả năng của y khoa cũng như cái nhìn về con người trong bối cảnh văn hóa đầy đổi thay hiện nay.

Sư huynh Trafny nói rằng ngành y khoa mới này cũng có những hệ lụy về triết học và thần học. Ngày nay, các nhà nghiên cứu xem các tế bào gốc trưởng thành như một chìa khóa để tái sinh tế bào cơ thể với hy vọng chống lại các chứng bệnh nan y và như vậy không thể không nêu lên vấn đề về tính duy nhứt và toàn diện của cơ thể con người.

Hội nghị về tế bào gốc sẽ được Hội đồng Tòa thánh về văn hóa phối hợp với một số cơ quan giáo triều khác như Hội đồng Tòa thánh về y tế và Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống tổ chức.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page