Hội đồng Giám mục Trung Phi

kêu gọi thế giới quan tâm

đến tình hình tại nước này

 

Hội đồng Giám mục Trung Phi kêu gọi thế giới quan tâm đến tình hình tại nước này.

Bangui, Trung Phi [Fides 11/6/2011] - Hội đồng Giám mục Trung Phi kêu gọi thế giới quan tâm đến tình hình tại nước này.

Trong một tuyên ngôn gởi đến hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, Ðức cha Albert Vanbuel, Giám mục Kaga Bandoro, chủ tịch Ủy ban công lý và hòa bình của Hội đồng Giám mục cộng hòa Trung Phi cho biết: "tình hình an ninh tại Cộng hòa Trung Phi và cách riêng tại miền Bắc và Tây Bắc nước này rất tồi tệ: các băng đảng có vũ trang đang thao túng, khiến dân chúng phải luôn sống trong sợ hãi và thất vọng".

Tài liệu của Ủy ban công lý và hòa bình Hội đồng Giám mục cộng hòa Trung Phi ghi lại một số sự kiện xảy ra gần đây như: Ðức cha Eduard Mathos, Giám mục Bambari, chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Phi bị bắt cóc cùng với người tài xế của ngài; Ðức cha Mathos đã được trả tự do, nhưng số phận của người tài xế hiện không được rõ. Ngoài ra, một viên bác sĩ làm việc tại một huyện miền núi đã bị sát hại; người tài xế lái chiếc xe chở đầy dược phẩm và thuốc chủng ngừa bệnh sưng màng óc cũng bị sát hại. Một vụ sát hại khác cũng xảy ra trong vùng này.

Trước những sự kiện này, Ủy ban công lý và hòa bình của Hội đồng Giám mục Trung Phi kêu gọi chính phủ hãy nhận lấy trách nhiệm phải bảo đảm việc đi lại tự do và bảo vệ người dân cũng như tài sản của họ phù hợp với Hiến Pháp năm 2004.

Ðức cha chủ tịch Ủy ban công lý và hòa bình Hội đồng Giám mục Trung Phi cũng kêu gọi "cộng đồng thế giới hãy cung cấp các phương tiện cần thiết để chống lại tình trạng mất an ninh ngày càng gia tăng trong xứ sở".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page