Caritas quốc tế trợ giúp

100 ngàn người tại Nam Sudan

 

Caritas quốc tế trợ giúp 100 ngàn người tại Nam Sudan.

Roma [CWN 13/6/2011] - Caritas quốc tế vừa loan báo sẽ trợ giúp cho 100 ngàn người tại Nam Sudan vào năm 2012.

Tưởng cũng nên nhắc lại: trong cuộc nội chiến kéo dài từ năm 1983 đến năm 2005 giữa Miền Bắc với đa số dân theo Hồi giáo và Miền Nam với đa số theo Kitô giáo, đã có khoảng 2 triệu người thiệt mạng. Sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức hồi đầu năm 2011, Miền Nam Sudan sẽ chính thức tuyên bố độc lập vào ngày 9 tháng 7 năm 2011.

Ông Darren Hercyk, thuộc cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa kỳ nói rằng "nhân dân Miền Nam Sudan có một cơ hội lịch sử để khép lại những năm dài của xung đột. Caritas sẽ cam kết nâng đỡ Giáo hội tại đây." Ông Hercyk nói: "Chúng tôi sẽ cùng với người dân Miền Nam Sudan xây dựng một đất nước trong đó mọi người đều hưởng được những nhu cầu cơ bản như nguồn nước sạch, y tế, giáo dục và sinh đẻ một cách an toàn".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page