Tôn giáo sẽ đóng một vài trò quan trọng

trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc

 

Tôn giáo sẽ đóng một vài trò quan trọng trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc.

Washington [CNS 10/6/2011] - Tôn giáo có thể sẽ đóng một vai trò trọng yếu trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc vào năm 2013 tới đây.

Hiện đang có 7 ứng cử viên thuộc Ðảng cộng hòa ra tranh cử tổng thống. Có nhiều dấu hiệu cho thấy tôn giáo sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử sắp tới.

Nhiều ứng cử viên đã hoặc sẽ ghi danh đã tham gia một cuộc gặp gỡ do Liên Minh Tôn Giáo Và Tự Do tổ chức tại Washington trong hai ngày 3 và 4 tháng 6 năm 2011. Tất cả đều bày tỏ cam kết sẽ tranh đấu chống lại phá thai, hôn nhân đồng tính và những vấn đề xã hội tương tự.

Những cuộc thăm dò do Ðại học Quinnipiac thực hiện hồi đầu tháng 6 năm 2011 cho thấy cựu thống đốc bang Massachusetts, ông Mitt Romnay được nhiều cử tri cộng hòa hay độc lập nhưng có cảm tình với cộng hòa ủng hộ.

Bà Sarah Palin, cựu thống đốc bang Alaska, tuy chưa chính thức tuyên bố ra tranh cử, chỉ được 15 phần trăm cử tri cộng hòa ủng hộ.

Cuộc thăm dò cho thấy có đến 60 phần trăm những người được hỏi ý kiến sẽ không ủng hộ một ứng cử viên vô thần, 59 phần trăm cũng không ủng hộ một ứng cử viên hồi giáo. Chỉ có 13 phần trăm nói rằng họ sẽ không hài lòng với một ứng cử viên công giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page