Hội nghị về đời sống viện tu

 

Hội nghị về đời sống viện tu.

Roma [CNA 11/6/2011] - Các chuyên gia về đời sống viện tu thảo luận về ảnh hưởng của đời sống viện tu đối với văn hóa.

Tại một cuộc hội thảo từ ngày 8 đến 11 tháng 6 năm 2011 được tổ chức tại Roma, các chuyên gia về đời sống viện tu đã chia sẻ về chủ đề "ảnh huởng của đời sống viện tu đối với văn hóa và ảnh hưởng của văn hóa đối với đời sống viện tu".

"Viện tu" theo nguyên ngữ Hy lạp có nghĩa là "sống một mình". Từ này bao hàm việc trốn xa khỏi thế gian để sống theo một luật dòng nhứt định. Lối sống tu trì này xuất phát từ cuộc sống ẩn tu trong sa mạc tại Bắc Phi trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA hôm 10 tháng 6 năm 2011, cha Jeremy Driscoll, thuộc tu viện Biển Ðức Mount Angel, bang Oregon, giải thích rằng "tu sĩ sống đời viện tu là người tách biệt khỏi thế gian để có thể liên kết với thế gian một cách sâu xa trong tinh thần và sự cầu nguyện."

Theo vị tu sĩ này, "tình trạng cô tịch của một tu sĩ và cuộc sống mãnh liệt tách khỏi thế giới chính là một cuộc sống hiến thân cho thế giới và làm chứng cho thế giới."

Trong bài thuyết trình tại hội nghị, cha Driscoll ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của một tu sĩ người Ý vào thế kỷ 20 là cha Don Divo Barsotti. Là một phó tế triều thuộc giáo phận Fiorenza, cha Barsotti đã thành lập một cộng đồng lấy tên là "Figli di Dio" [con cái Chúa] với niềm xác tín rằng lý tưởng viện tu có thể áp dụng cho giáo dân.

Cha Driscoll lập lại lời của cha Barsotti: "đời sống viện tu không gì khác hơn là một đời sống kitô được sống một cách mãnh liệt".

Cha Driscoll hy vọng rằng nhiều giáo dân sẽ cố gắng sống theo tinh thần viện tu như cha Barsotti đã trình bày.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page