Bị người công giáo chống đối

Trung quốc buộc phải đình hoãn

việc phong chức giám mục

 

Bị người công giáo chống đối, Trung quốc buộc phải đình hoãn việc phong chức giám mục.

Bắc Kinh [CWN 10/6/2011] - Trung quốc bị buộc phải đình hoãn việc phong chức giám mục không có phép của Tòa thánh vì bị nguời công giáo chống đối.

Ký giả Sandro Magister đã viết trên nhựt báo Ý "L'expreeo" rằng việc Trung quốc tiến hành phong chức giám mục không có sự phê chuẩn của Tòa thánh đã bị đình hoãn vì gặp sự chống đối của người công giáo cũng như của chính vị linh mục được tuyển chọn.

Theo ký giả Magister, chính những lời lẽ cứng rắn của Ðức cha Savio Hon Tai Fai, thư ký bộ truyền giáo, đã khiến cho người công giáo Trung Quốc tỏ ra cương quyết và như vậy phá vỡ ý đồ của Hội công giáo ái quốc Trung quốc.

Về phần mình, cha Shen Guoan, người được Hội công giáo ái quốc chỉ định làm giám mục, cũng mạnh mẽ chống lại việc truyền chức.

Ðược ký giả Magister trích thuật, Ðức cha Hon, người Hong kong, nói rằng các Ðức giám mục Trung quốc phải tiếp tục chống lại áp lực của hội công giáo ái quốc. Theo Ðức cha Hon, những giám mục cúi đầu khưất phục, là "những kẻ cơ hội chấp nhận thỏa hiệp và tìm lý do để giải thích như: vì lợi ích của Giáo hội, vì sự khẩn thiết phải rao giảng Tin mừng, vì cần được nhà nước giúp đỡ... Ðức cha thư ký bộ truyền giáo nói: những lợi lộc này đều giả tạo.

Ðức cha Hon cũng tố cáo một số nhà thần học công giáo tại Hoa kỳ và Âu châu đang cổ võ cho Hội công giáo ái quốc, bằng cách đề nghị giám mục nên được Giáo hội địa phương bổ nhiệm hơn là Tòa thánh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page