Giáo hội tại Peru

cổ võ thực thi công ích

 

Giáo hội tại Peru cổ võ thực thi công ích.

Lima, Peru [National Catholic Register 9/6/2011] - Giáo hội tại Peru kêu gọi thực thi công ích.

Sau cuộc bầu cử hôm 5 tháng 6 năm 2011, Ðức cha Jose Antonio Eguren, Tổng giám mục Piura và Tumbes, Peru, kêu gọi mọi người hãy "đoàn kết với nhau dưới cùng một mầu cờ" để xây dựng công ích.

Ðức cha Eguren nói rằng người dân Peru không nên đầu hàng trước những "tội cũ" như lừa dối, báo thù, bôi nhọ và bạo lực.

Ðược biết: trong chiến dịch vận động bầu cử vừa qua, hai bên đã tấn công nhau bằng đủ mọi cách, trong hành động cũng như lời nói. Theo kết quả bầu cử, ứng cử viên Ollanta Humala đã đánh bại ông Keiko Fujimori.

Ðức tổng giám mục Piura và Tumbes đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong một sứ điệp đánh dấu 131 năm kỷ niệm "Trận Ðánh Phi Châu" diễn ra ngày 7 tháng 6 năm 1880, trong cuộc chiến tranh Thái bình dương.

Trong sứ điệp, Ðức cha Eguren thúc đẩy người dân Peru hãy noi gương các vị anh hùng của cuộc chiến.

Ðức cha Eguren viết rằng "lòng can đảm của các vị anh hùng dân tộc là một động lực trường kỳ thúc đẩy mọi người hãy yêu tổ quốc một cách vô vị lợi. Với hy sinh của mình, các vị anh hùng dạy mọi người rằng đất nước không phải là một sân khấu để trình diễn hay để chạy theo quyền lực, mà là một bàn thờ để phục vụ và hy sinh."

Ðức cha Eguren khẳng định rằng Giáo hội sẽ tiếp tục hoạt động cho đoàn kết và công ích của đất nước dựa trên Tin Mừng và giáo huấn xã hội của Giáo hội, "xuyên qua việc đào luyện lương tâm"

Chính vì thế mà Giáo hội sẽ luôn luôn "bênh vực sự thật về con người cũng như phẩm giá và ơn gọi của con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Giáo hội sẽ thăng tiến gia đình như là tế bào nguyên thủy và nền tảng của xã hội, bởi vì vấn đề con người không thể tách lìa với gia đình. Giáo hội cũng sẽ tiếp tục loan báo rằng phát triển đích thực phải là phát triển tòan diện chứ không chỉ có kinh tế.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page