Nicaragua khấn cầu

Ðức Mẹ cứu giúp xứ sở

 

Nicaragua khấn cầu Ðức Mẹ cứu giúp xứ sở.

Managua, Nicaragua [Zenit 9/6/2011] - Các Ðức giám mục Nicaragua kêu gọi các tín hữu khấn cầu Ðức Mẹ cứu giúp xứ sở.

Trong lá thư mục vụ với tựa đề "Kinh Magnificat: một lời cầu nguyện cho thời đại mới", được cho công bố hôm 31 tháng 5 năm 2011, các Ðức giám mục Nicaragua kêu gọi người công giáo hãy siêng năng lần chuỗi mân côi trong gia đình cũng như trong cộng đồng. Ngoài ra, các Ðức giám mục của quốc gia Trung Mỹ này cũng quyết định lấy ngày 1 tháng 7 năm 2011 làm ngày toàn quốc ăn chay để cầu nguyện cho xứ sở.

Theo các Ðức giám mục Nicaragua, Kinh Magnificat [ngợi khen] là chiếc gương phản chiếu linh hồn của Mẹ Maria. Ðây là lời cầu nguyện của những người nghèo thực sự của dân tộc Israel.

Thư mục vụ của các Ðức giám mục Nicaragua giải thích: "Ðiều đầu tiên mà Ðức Maria dạy chúng ta là một bài học đơn sơ như: để cho Chúa nhìn đến chúng ta, để cho Ngài đón nhận và bao bọc chúng ta trong sự trìu mến, thứ tha và tình yêu vô điều kiện của Ngài".

Các ngài kêu gọi mỗi người và toàn thể đất nước hãy vượt qua những nỗi sợ hãi, sự dửng dưng ích kỷ và tự mãn của những người chỉ biết sống cho riêng mình.

Theo các Ðức giám mục Nicaragua, kinh Magnificat là "lời mở đầu" của các mối phúc thật của Chúa Giesu. Mẹ Maria dạy chúng ta rằng niềm hạnh phúc được Tin Mừng loan báo không đến từ lòng tham lam và chiếm hữu của cải vật chất, những khoái lạc chóng qua hay tham vọng thống trị người khác.

Các ngài khẳng định rằng "hiểu biết thực tại xã hội và chính trị của đất nước là một đòi hỏi của đức tin". Ðức tin ấy cũng đòi hỏi phải dấn thân biến đổi xã hội vì biết rằng Thiên Chúa luôn đứng về phía người nghèo. Ngoài ra, người tín hữu kitô còn phải tố cáo tất cả những gì nghịch lại với những giá trị của Tin Mừng là công lý, sự thật và huynh đệ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page