Các đức giám mục Âu châu kêu gọi

một hồi giáo có tính tôn giáo

hơn là chính trị

 

Các đức giám mục Âu châu kêu gọi một hồi giáo có tính tôn giáo hơn là chính trị.

Torino, Bắc Ý [Zenit 9/6/2011] - Các Ðức giám mục Âu châu kêu gọi Hồi giáo nên có bộ mặt tôn giáo hơn là chính trị.

Trong một thông cáo được cho công bố sau một hội nghị về các quan hệ với người hồi giáo tại Âu châu, đại diện của các Hội đồng Giám mục âu châu nhấn mạnh rằng "tất cả mọi sáng kiến văn hóa và thần học nào liên quan đến điều được gọi là "thần học về hội nhập văn hóa" đều được quan tâm theo dõi, bởi vì đây là những sáng kiến nhằm thiết lập và củng cố sự tham gia tích cực vào đời sống xã hội và văn hóa của các nước Âu châu".

Ðược biết: các vị giám mục đặc trách về các quan hệ với người hồi giáo tại Âu châu đã tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ hai đựơc tổ chức tại thành phố Torino, Bắc Ý, từ ngày 31 tháng 5 đến 2 tháng 6 năm 2011.

Các vị giám mục đại diện của các Hội đồng Giám mục Âu châu nhìn nhận rằng tiến trình hội nhập xã hội và văn hóa là một tiến trình phức tạp. Các vị khẳng định rằng Giáo hội luôn cổ võ việc giảng dạy tôn giáo trong các trường công lập, nhưng kêu gọi phải tôn trọng những điều kiện riêng của từng quốc gia.

Trong thông cáo được đưa ra sau cuộc gặp gỡ, các Ðức giám mục Âu châu cũng ủng hộ những cuộc biểu tình kêu gọi dân chủ, tự do, tôn trọng phẩm giá con người tại các nước Á rập trong những tháng vừa qua. Các ngài cầu mong rằng tiến trình này sẽ giúp thiết lập "tự do tôn giáo thực sự tại các nước này".

Ðề cập đến thái độ "sợ hãi đối với Hồi giáo" trong xã hội âu châu, các Ðức giám mục đại diện của các Hội đồng Giám mục Âu châu khẳng định rằng Giáo hội luôn muốn góp phần dẹp bỏ thái độ này, bởi vì nó dẫn đến sự bất khoan nhượng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page