Một nhà thờ chính tòa tại Nigeria

bị những người hồi giáo cực đoan phá hoại

 

Một nhà thờ chính tòa tại Nigeria bị những người hồi giáo cực đoan phá hoại.

Vatican [CNS 8/6/2011] - Một nhà thờ chính tòa tại Nigeria bị những người hồi giáo cực đoan phá hoại.

Theo hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, một nhà thờ chính tòa tại miền Bắc Nigeria đã bị hư hại nặng nề vì bị một nhóm hồi giáo cực đoan đặt bom phá hoại.

Ngoài ra, cũng theo hãng thông tấn Fides, hôm 7 tháng 6 năm 2011, có 11 người bị thiệt mạng và hai trạm cảnh sát của bị tấn công trong một vụ đánh bom tại Maiduguri, thủ phủ của bang Borno, Bắc Nigeria.

Các cánh cửa sổ và cửa chính của nhà thờ chính tòa thánh Patrick bị hư hại. Các nguồn tin từ địa phương cho biết: những kẻ tấn công thuộc một nhóm hồi giáo cực đoan tại Maiduguri có tên là Boko Haram.

Ðức cha Oliver Doeme, giám mục giáo phận Maiduguri nói rằng "tình hình tại Maiduguri rất căng thẳng" . Cách đây hai tuần, cũng có một nhà thờ và một trường học bị bom làm thiệt hại nặng nề.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page